Thăng hàm đại úy cán bộ hy sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng dịch

04/08/2021 - 16:15

PNO - Thượng úy hy sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng dịch được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và thăng hàm đại úy.

Ngày 4/8, Công an TPHCM cùng Công an quận 6 tổ chức lễ truy điệu anh Phan Tấn Tài (là cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6) hy sinh khi đi làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo Công an quận 6 cùng nhiều cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao Huân chương và Quyết định truy thăng quân hàm cho đại diện gia đình đồng chí Phan Tấn Tài. Ảnh: CA
Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao Huân chương và quyết định truy thăng quân hàm cho đại diện gia đình anh Phan Tấn Tài - Ảnh: CA

Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an TPHCM, đã công bố các quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước và quyết định của Giám đốc Công an TPHCM thăng hàm từ thượng úy lên đại úy với anh Phan Tấn Tài.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Phan Tấn Tài; biểu dương tấm gương của đồng chí Phan Tấn Tài đã dũng cảm hy sinh bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18g50 ngày 2/8, tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ trong đó có thượng úy Tài đi làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổ tuần tra phát hiện Hứa Hán Võ (sinh năm 1994, ngụ quận 6) có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 12 nên kiểm tra giấy tờ. Lực lượng nghi vấn Võ sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đi về trụ sở Công an phường 11 để làm rõ.

Về đến trước trụ sở công an phường, nam thanh niên không chấp hành mệnh lệnh vào trụ sở mà phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe làm thượng úy Tài mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân dẫn tới bị thương nặng.

Thượng úy Tài được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng vì chấn thương quá nặng đã tử vong vào lúc 21g30 cùng ngày.

Riêng Võ bỏ trốn đến 21g40 cùng ngày đã tới công an trình diện. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI