Thẩm định điều kiện thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe

02/08/2023 - 06:18

PNO - Đoàn công tác liên Bộ GD-ĐT, Tài chính, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và 2 Sở GD-ĐT TPHCM, Bình Dương vừa có buổi làm việc, thẩm định đề án thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe.

Đoàn công tác liên Bộ GD-ĐT, Tài chính, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và 2 Sở GD-ĐT TPHCM, Bình Dương vừa có buổi làm việc, thẩm định đề án thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe trên cơ sở phát triển từ Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM.

Đoàn đã thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, khu giải phẫu, phòng thí nghiệm y sinh…

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân, Khoa Y từ khi thành lập vào năm 2009 luôn hướng đến mục tiêu phát triển thành Trường đại học Khoa học sức khỏe. Hiện Khoa Y đã có nền tảng vững chắc về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực sau 14 năm. Đây là thời điểm chín muồi để thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Hội đồng thẩm định đã kết luận đề án thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe dựa trên nguồn lực hiện có rất khả thi. Để đề án hoàn thiện và đúng tầm của một trường đại học thành viên Đại học Quốc gia TPHCM, các bộ sẽ bổ sung, góp ý thêm, trên cơ sở đó sẽ tham mưu Chính phủ để có quyết định thành lập trường trong thời gian sớm nhất.

Được biết, năm 2023, Khoa Y tuyển sinh 5 ngành hệ đại học chính quy, gồm: y khoa (100 sinh viên), răng - hàm - mặt (50), dược học (50), y học cổ truyền (75) và điều dưỡng (200).

Q.Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI