Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

27/05/2021 - 13:51

PNO - Ngày 27/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối 63 điểm cầu các tỉnh thành trên toàn quốc.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ phát động.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ phát động.

Tại chương trình phát động, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; toàn thể nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn.

Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung chủ yếu cho các nội dung: kinh phí mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh...

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 1.000 tỷ đồng mua vắc-xin và ủng hộ 450 tỷ đồng hưởng ứng đợt vận động cao điểm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 1.000 tỷ đồng mua vắc-xin và ủng hộ 450 tỷ đồng hưởng ứng đợt vận động cao điểm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu hưởng ứng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mọi nghĩa cử của nhà hảo tâm, doanh nghiệp, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tất cả vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, tinh thần yêu nước, thương nòi, đoàn kết chung tay chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp cả nước, kiều bào ở nước ngoài tùy điều kiện khả năng tham gia đóng góp vật chất, tinh thần để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID -19. Đồng thời đề nghị mọi ngành, mọi cấp, mọi giới không được lơ là, không chủ quan, nâng cao ý thức, vận động gia đình và cộng đồng xã hội quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Cùng với đó, Chính phủ dồn mọi nguồn lực, kịp thời, hiệu quả trong phòng chống dịch.

TPHCM tích cực hưởng ứng đợt phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
TPHCM tích cực hưởng ứng đợt phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận được sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp để mua vắc-xin cho nhân dân TP và chia sẻ với cả nước với tổng số tiền là hơn 2.077 tỷ đồng, trong đó sẽ chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 510 tỷ đồng.

“Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ ủng hộ đúng mục đích và trúng đối tượng, để mọi người dân đều được chích vắc-xin, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất kinh doanh”, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, đồng thời kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bằng tình cảm và trách nhiệm, tiếp tục chung sức chung lòng, tích cực hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP để ủng hộ lực lượng ở “tuyến đầu” và nhân dân phòng chống dịch bệnh.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI