Tăng cường đổi mới, nâng chất hoạt động nhân đạo tại trường học

10/10/2013 - 15:28

PNO - PNO - Sáng 10/10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TP.HCM tổng kết công tác chữ thập đỏ khối trường học năm học 2012 - 2013 và ký kết liên tịch chương trình công tác năm học 2013 - 2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tang cuong doi moi, nang chat hoat dong nhan dao tai truong hoc

Khen thưởng cá cá nhân, tập thể làm tốt công tác chữ thập đỏ trong trường học.

Năm học 2012 - 2013, có 1.347 tổ chức Hội/2.394 trường học trên địa bàn TP; trong năm học, đã phát triển mới 73 tổ chức Hội (trong đó có 55 trường dân lập, tư thục; 18 trường công lập mới thành lập). Hiện nay, toàn TP có 1.795 Đội Thiếu niên tiền phong với 30.514 đội viên và 297 Đội Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích với 3.673 đội viên.

Trong năm học qua, ban giám hiệu các nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, huấn luyện sơ cấp cứu trong trường học. Tổng cộng có 10.387 giáo viên, 1.166 cán bộ chuyên trách và 37.576 học sinh được huấn luyện, tập huấn sơ cấp cứu. Các trường đều trang bị tủ thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu và kịp thời sơ cấp cứu ban đầu cho các trường hợp bị tai nạn tại trường.

Năm học qua, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đã tổ chức hội thu nhân đạo khối trường học hơn 1,157 tỉ đồng; trao tặng 95 suất học bổng “Chữ thập đỏ” (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo; tặng 10 căn nhà tình thương cho giáo viên khó khăn huyện Cần Giờ; hỗ trợ 2.700 quyển tập, 400 áo trắng (trị giá gần 47 triệu đồng) cho học sinh huyện Củ Chi (TP.HCM), tỉnh Cà Mau, Trà Vinh…

Hội Chữ thập đỏ các quận huyện và các trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến học sinh nghèo, học giỏi. Trong đó, chuẩn bị cho năm học 2013 - 2014, các đơn vị đã phối hợp trao 6.242 suất học bổng “Chữ thập đỏ” và dụng cụ học tập, xe đạp, sách giáo khoa, áo quần cho trẻ em nghèo hiếu học (tổng trị giá gần 5,2 tỉ đồng).

Tổng kết, tổng trị giá hoạt động xã hội nhân đạo khối trường học năm học 2012 - 2013 đã thực hiện đạt gần 27,798 tỉ đồng (năm học 2011 - 2012 thực hiện đạt hơn 20,432 tỉ đồng).

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký liên tịch thống nhất lấy chủ đề công tác năm học 2013 - 2014 là “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong đó, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức hoạt động nhân đạo tại các trường, tập trung chăm lo cho học sinh nghèo, thực hiện tốt công tác tập huấn về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu đại trà cho giáo viên, cán bộ phụ trách và học sinh, phấn đấu mỗi quận trao 20 suất học bổng và mỗi huyện 10 suất học bổng “Chữ thập đỏ” (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học…

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN đã tặng bằng khen cho 56 tập thể và 49 cá nhân thuộc TP.HCM; Hội Chữ thập đỏ TP đã trao giấy khen cho 33 tập thể và 46 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo TP tặng giấy khen cho 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2012 - 2013.

Trần Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI