Tài xế xe buýt bẻ lái cứu bé trai 6 tuổi bất ngờ chạy sang đường

16/03/2019 - 07:11

PNO - Trên đường đi học về, bé trai 6 tuổi bất ngờ chạy băng sang đường, va trúng chiếc xe buýt chạy qua rồi ngã xuống đường. May mắn tài xế xe buýt đã kịp bẻ lái tránh chèn ngang người cứu sống bé trai này.

 

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 10g50 sáng ngày 15/3 trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Theo đó, vào thời điểm trên, em V.X.Đ. (6 tuổi) đang trên đường đi học trở về nhà. Khi đến đoạn đường trên thì cậu bé này bất ngờ băng sang đường mà không quan sát xe phía sau nên va trúng chiếc xe buýt đã chạy cận kề phía sau.

Vụ tai nạn khiến bé Đ. ngã xuống đường, xây xát nhẹ ngoài da. Sau khi tài xế dừng xe, bé trai này bình tĩnh đứng dậy dưới sự ngạc nhiên của nhiều người.

Tai xe xe buyt be lai cuu be trai 6 tuoi bat ngo chay sang duong
Bé trai 6 tuổi may mắn thoát chết ngay dưới bánh xe.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu), tài xế điều khiển chiếc xe buýt trên cho biết, khi đến đoạn đường này, anh Tuấn đã giảm tốc độ, bấm còi xe khi thấy một số xe máy đi phía trước. 

Tuy nhiên, do bé Đ. bất ngờ chạy sang đường khiến anh chỉ kịp thắng gấp rồi đánh lái để tránh đâm thẳng vào cháu bé theo phản xạ.“Bước xuống xe, thấy cháu bé đứng dậy mà tôi như rụng rời chân tay”, anh Tuấn bàng hoàng nhớ lại.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI