Tai nạn liên tiếp: ô tô con lật ngửa, xe máy kéo hoa cúc bán tết gặp nạn

17/01/2023 - 20:00

PNO - 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra khiến 1 ô tô con lật chổng vó, bể nát phần đầu; xe máy kéo hoa cúc bán tết gặp nạn.

 

 Tai nạn liên tiếp ô tô con lật chổng vó, xe máy kéo hoa cúc Tết gặp nạn - thực hiện Thanh Vạn

 

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra khoảng hơn 16 giờ ngày 17/1 thuộc địa phận phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi). Tại hiện trường, xe ô tô con mang biển kiểm soát 76A.11037 lật ngửa, phần đầu bể nát, bung túi khí.

Xe ô tô lật ngửa tại hiện trường
Xe ô tô lật ngửa tại hiện trường - ảnh Thanh Vạn
Biển công trình cầu Thạch Bích bị tông đổ
Biển công trình cầu Thạch Bích bị tông đổ - ảnh Thanh Vạn
Phần đầu ô tô bể nát
Phần đầu ô tô bể nát - ảnh Thanh Vạn


Theo người dân, vào thời điểm trên, ô tô (chưa rõ danh tính tài xế), từ hướng Bắc - Nam bất ngờ tông trực diện vào biển công trình cầu Thạch Bích giữa con lươn. 

Xe máy kéo cộ chở theo những chậu hoa cúc bán tết cũng bị ngã tại hiện trường. Một người dân cho biết, tài xế điều khiển xe máy tên N.V.T trú tổ 5 (phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi)
Biển khai trương công trình cầu Thạch Bích bị ngã, đổ, nhiều chậu hoa trang trí Tết bị bể. Rất may, vụ tai nạn thứ nhất không có người tử vong. Tài xế ô tô không có mặt tại hiện trường

Xe máy kéo cộ chở hoa cúc Tết gặp nạn
Xe máy kéo cộ chở hoa cúc tết gặp nạn


 Cùng thời điểm đó, vụ tai nạn thứ hai xảy ra, xe ô tô tải mang biển số 76C 028.62, chưa rõ người điều khiển, chạy trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng Đông-Tây, đến khu vực cầu Thạch Bích thì quay đầu, xảy ra va chạm với xe máy đang đi cùng chiều. Hậu quả, người điều khiển xe máy bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc - ảnh Thanh Vạn
Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc - ảnh Thanh Vạn

Công an TP. Quảng Ngãi đã điều 3 xe công vụ, nhiều cán bộ cảnh sát điều tiết giao thông, cảnh sát cơ động bảo vệ hiện trường... điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

Thời tiết Quảng Ngãi đang mưa, lạnh, Cầu Thạch Bích có chiều dài tuyến hơn 2,4km, trong đó, cầu dài hơn 875m, đường dẫn đầu cầu dài khoảng 1,5km. Điểm đầu giao với ngã ba đường Chu Văn An và đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường Trần Phú, điểm cuối giao với Quốc lộ 24B tại Km22+300, xã Tịnh Ấn Tây. 

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI