Sự thật trường học ở Sài Gòn "sốc" vì phí mé nhánh, tỉa cành cây 238 triệu đồng

02/07/2020 - 20:01

PNO - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM, sau khi khảo sát cây xanh trong Trường THPT Marie Curie, đã báo phí mé nhánh, tỉa cành cây là 238 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM) - cho hay,  trường có khoảng 30 cây xanh, hàng năm vẫn thường xuyên thuê các đơn vị vào mé nhánh, tỉa cành.

Trường THPT Marie Curie
Trường THPT Marie Curie

Năm nay, trường mời Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM thực hiện công việc này. Sau khi khảo sát, công ty cho rằng cần hạ độ cao của một số cây cho an toàn và báo giá là 238 triệu đồng.

“Lúc đầu nghe tiền lớn vậy chúng tôi sốc nhưng sau khi đơn vị cho biết đó là số tiền cắt tỉa tổng thể và 4 năm sau mới làm lại thì cũng thấy hợp lý” - ông Khoa nói.

Về nguồn kinh phí, trường sẽ đề nghị phụ huynh hỗ trợ theo phương án xã hội hóa. Ông thông tin thêm, mỗi năm trường phải chi 60 - 70 triệu đồng để mé nhánh, tỉa cành cây trong sân trường. 

Hiệu trưởng một trường THPT ở Bình Thạnh nói việc mé nhánh, tỉa cành cây xanh ở trường ông mỗi năm thực hiện hai đợt cũng đã gần 100 triệu đồng nên những trường lớn tốn vài trăm triệu là chuyện bình thường.

Theo nhiều trường, chi phí chăm sóc cây xanh hiện khá lớn nên đề xuất thành phố nên có cơ chế giá cho trường học, bởi các công ty đầy đủ chức năng để thực hiện chăm cây đều do thành phố điều hành.

Cây phượng đỗ ngã đè học sinh thương vong mới đây ở quận 3 (TP.HCM)
Cây phượng ngã đè học sinh thương vong mới đây ở quận 3 (TPHCM)

Ông Lê Công Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM - xác nhận đơn vị có báo giá với Trường THPT Marie Curie về việc mé nhánh, tỉa cành.

Cụ thể, công ty khảo sát và đề xuất xử lý hạ thấp chiều cao, tỉa thưa vòm tán, đốn hạ, đào gốc và vận chuyển rác đi đổ sau khi thi công tổng cộng 26 cây (trong đó 6 cây loại 2 và 20 cây cổ thụ lâu năm, có chiều cao từ 25 - 35m, đường kính gốc từ 80 - 220cm). Do cổng trường THPT Marie Curie dạng vòm, xe cẩu không vào được, phải làm thủ công nên chi phí cao hơn so với khi sử dụng máy móc, phương tiện chuyên dụng.

“Về số tiền 238 triệu đồng, chúng tôi mới báo giá và chưa ký hợp đồng. Giá này công ty thực hiện theo đơn giá Nhà nước quy định và không cao” - ông Phương cho biết.

 

Ông Phan Sơn Hà - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phan Hoàng Gia (chuyên hoạt động trong lĩnh vực cảnh quan, cây xanh tại Việt Nam) - cho biết hiện nay có rất nhiều đơn vị tham gia dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh. Dịch vụ này có 2 gói: định kỳ và theo yêu cầu.

Về đơn giá cắt tỉa, mé nhánh cây xanh, ông Hà cho rằng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chủng loại cây, số lượng cây, cách xử lý, chăm sóc cây bằng máy móc hay thủ công.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI