Sự thật bên trong thùng carton chứa thi thể có đồ trẻ sơ sinh ở tòa nhà quận 7

07/05/2022 - 17:26

PNO - Công an quận 7, TPHCM xác định, xác chết trong thùng carton tại tòa nhà trên địa bàn là xác động vật.

Ngày 7/5, Công an quận 7, TPHCM đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc phát hiện một xác chết được bỏ trong thùng carton, vứt tại tòa nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận.

Theo đó, khoảng 8g cùng ngày, ông T.Q.D. (45 tuổi, bảo vệ tòa nhà) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên tại khu vực có 1 thùng carton đặt trước tòa nhà.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Nghi ngờ nên ông D. báo cho nhân viên, lãnh đạo tòa nhà. Lúc này, họ mở thùng carton ra thì tá hỏa phát hiện một xác chết đang phân hủy nặng.

Ông D. cho biết, bên trong thùng có một bộ đồ trẻ sơ sinh, khăn choàng trẻ em. Bảo vệ này cho biết, từ cuối tháng 10/2021, thùng carton dán băng keo cẩn thận được gửi đến tòa nhà này.

Do đó không ai mở ra, đến nay ngửi thấy mùi hôi mới mở ra và phát hiện vụ việc.

Nhận tin báo, Công an quận 7 đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm, cảnh sát xác định xác chết trên là động vật.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI