Sông Hương rực sáng trong đêm lễ hội hoa đăng

30/06/2022 - 11:18

PNO - Tối 29/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban tổ chức Festival Huế 2022 tổ chức lễ hội hoa đăng trên sông Hương.

Tại di tích Nghinh Lương Đình, TP. Huế, các tăng ni, phật tử, quan khách tham dự đêm hội đã thả xuống dòng sông Hương, TP. Huế khoảng 20.000 ngọn hoa đăng. Nghi lễ thả hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, chúng sanh an lạc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong tư tưởng “hộ quốc an dân”, nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cùng tăng ni, phật tử tỉnh nhà tổ chức nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, ý nghĩa thông qua các lễ hội Phật giáo truyền thống. Trong đó có lễ hội hoa đăng vào dịp Festival.

Lê hội Hoa Đăng diễn ra tại di tích Nghinh Lương Đình
Lễ hội hoa đăng diễn ra tại di tích Nghinh Lương Đình

Một số hình ảnh về Lễ hội hoa đăng tối 29/6:

Thuyền rồng thả hoa đăng rực sáng cả sông Hương
Thuyền rồng thả hoa đăng rực sáng cả sông Hương
Đây cũng là lễ hội Phật giáo Huế tham gia cùng Ban tổ chức Festival Huế tổ chức lễ hội hoa đăng
Đây cũng là lễ hội Phật giáo Huế tham gia cùng Ban tổ chức Festival Huế tổ chức lễ hội hoa đăng
Đông đảo phật tử xứ Huế cùng khắp nơi về tham dự lẽ hội hoa đăng
Đông đảo phật tử về tham dự lễ hội hoa đăng
Những cánh hoa đăng rực sáng cả một  khúc sông
Những cánh hoa đăng rực sáng cả một khúc sông
Nghi lễ thả hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp
Người dân đến với nghi lễ thả hoa đăng với mục đích chính cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp
nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cùng tăng ni, phật tử tỉnh nhà tổ chức nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, ý nghĩa, “ích đạo, lợi đời” thông qua các lễ hội Phật giáo truyền thống
Nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cùng tăng ni, phật tử tỉnh nhà tổ chức nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, ý nghĩa, “ích đạo, lợi đời” thông qua các lễ hội Phật giáo truyền thống
Một đóa hoa đăng khổng lồ làm trung tâm được thả xuống dòng sông Hương
Một đóa hoa đăng khổng lồ được thả xuống dòng sông Hương đêm lễ hội

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI