Số ca tử vong do COVID-19 tại TPHCM đang giảm dần

10/09/2021 - 18:23

PNO - Sau giai đoạn 15 ngày áp dụng biện pháp tăng cường giãn cách, số người tử vong tại TPHCM giảm xuống thấp nhất: 195 người/ngày.

Tại cuộc họp báo chiều 10/9, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM - cho biết số người tử vong do COVID-19 vào ngày 9/9 là 195 người. Con số này, theo Ban chỉ đạo, cho thấy kết quả phòng chống dịch của TPHCM có chuyển biến tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cũng nhận định, số ca nhập viện hàng ngày vẫn ở con số khoảng 3.500-4.000 người/ngày. Đa số ca bệnh là nhẹ, không triệu chứng. Rất nhiều F0 sau khi phát hiện đã được chăm sóc tại nhà. TPHCM vẫn tiếp tục mở ra các bệnh viện như Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G ở quận 6; sắp tới mở thêm các bệnh viện hồi sức… năng lực điều trị là đảm bảo.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cũng cho rằng gần đây người dân có thể thấy xe chuyển viện rất ít so với cách đây một tháng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy số trường hợp chuyển nặng, chuyển viện giảm đáng kể.

Những bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 TPHCM được xuất viện
Những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 TPHCM khỏi bệnh, được xuất viện

Theo thống kê từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, tính từ ngày 22/8 đến nay, số người tử vong cao nhất là 340 người vào ngày 22/8. Trong thời điểm áp dụng các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ 23/8 đến 6/9, số người tử vong dao động từ 250-300 người/ngày. Số người tử vong bắt đầu giảm xuống từ ngày 8/9 khi còn 203 người và ngày 9/9 là 195 người.

Tổng số người mắc COVID-19 tại TPHCM đến nay là hơn 279.200 người. Số người tử vong là 11.604 (tính từ ngày 1/1/2021). TPHCM hiện đang điều trị 39.617 bệnh nhân, trong đó có 2.664 trẻ dưới 16 tuổi, 2.783 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số người xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 144.024.

Liên quan đến vấn đề tiêm vắc xin cho trẻ em (dưới 18 tuổi), bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM - cho biết theo khuyến cáo của nhà sản xuất vắc xin Pfizer, vắc xin có thể tiêm cho đối tượng từ 12-18 tuổi. Tuy nhiên, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn về việc này. Do đó, tất cả các loại vắc xin hiện nay đều chỉ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI