PNO - Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức) rộng 131ha quy mô dân số hơn 32.000 người được triển khai đầu tư từ năm 1998, tuy nhiên đến nay nhiều phân khu vẫn chưa triển khai, hạ tầng giao thông chưa kết nối.
|  | 
| Theo quy hoạch, khu đô thị An Phú – An Khánh được chia làm 5 phân khu chức năng (khu A, B, C, D, E). Sau 25 năm, hiện chỉ có khu B có hệ thống đường giao thông cơ bản được kết nối và lấp đầy dân cư. Các khu còn lại vẫn chưa xây dựng xong hạ tầng giao thông, nhiều công trình còn quay tôn, cỏ mọc um tùm. Đây là dự án do Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HDTC làm chủ đầu tư. | 
|  | 
| Dọc các tuyến đường trong khu đô thị An Phú - An Khánh, nhiều khu đất dự án rộng hàng ngàn mét vuông bỏ trống nhiều năm nay. | 
|  | 
| Bên cạnh đó, nhiều dự án thành phần dọc theo các đường Vũ Tông Phan, Lương Định Của... vẫn chưa được thực hiện, chưa hoàn thiện hạ tầng kết nối khiến khu đô thị nhìn như "tấm da beo". | 
|  | 
| Trục đường chính Vũ Tông Phan hiện chỉ có một đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến trước Cục Thuế TPHCM thì đứt quãng, bị rào chắn. | 
|  | 
| Ở phía đầu bên kia, đường Vũ Tông Phan tại điểm nối tiếp từ đường Nguyễn Hoàng hướng đi ra đường Mai Chí Thọ cũng bị rào chắn, người dân khó di chuyển. | 
|  | 
| Nhiều hạng mục dự án trong Khu đô thị An Phú - An Khánh còn dang dở, chưa hoàn thiện nên hạ tầng và thiếu kết nối. Trong ảnh: Một dự án mặt tiền đường Trần Lựu đang rào tôn, bên trong còn cho làm bải đổ xe. | 
|  | 
| Một số khu đất dỡ dang trong khu đô thị An Phú - An Khánh trở thành nơi tập kết rác, gây ô nhiễm môi trường. | 
|  | 
| Cụm biệt thự của dự án Landcaster Eden có dấu hiệu xây sai phép khi hiện trạng có đến 14 căn biệt thự nhưng có thông tin cho rằng dự án chỉ được cấp phép xây dựng 13 căn. Dự án đang bỏ không đến nay cũng thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM. | 
|  | 
| Nhìn từ trên cao, khu đô thị An Phú - An Khánh nham nhở, da beo, đường sá bèo nhèo sau 25 năm triển khai đầu tư. | 
|  | 
| Một dự án xây dựng dang dở, ngừng thi công khiến khu đô thị thêm nhếch nhác. Trong ảnh: Một dự án dỡ dang mặt tiền đường Lương Định Của, TP Thủ Đức. | 
|  | 
| Đoạn đường Lương Định Của đến nay vẫn đang thi công hoàn thiện. | 
|  | 
| Tương tự, đường Nguyễn Hoàng dài khoảng 1,2km từ xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) đến đường Lương Định Của đã hư hỏng nhiều năm, liên tục chắp vá. | 
|  | 
| Theo quy hoạch, đường Nguyễn Hoàng rộng 37,5m chia giữa hai khu đô thị An Phú - An Khánh và khu đô thị An Phú. Trong đó, bề rộng 17,5m thuộc trách nhiệm đầu tư của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà và 20m còn lại do chủ đầu tư dự án khu đô thị phát triển An Phú ( Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm) chịu trách nhiệm nhưng đến nay tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện khiến người dân đi lại khó khăn. | 
|  | 
| Liền kề là khu đô thị An Phú rộng 87ha có quy mô dân số 31.000 người được triển khai từ năm 2001, do Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư hạ tầng và 12 chủ đầu tư khác đầu tư các dự án, hạng mục thành phần cũng chưa được hoàn thiện, chưa bàn giao hạ tầng giao thông dẫn tới mất kết nối với trục đường chính. | 
|  | 
| Một dự án thuộc khu đô thị An Phú trên đường Nguyễn Hoàng vẫn chưa hoàn thiện. | 
|  | 
| Nghịch lý này khiến cho toàn bộ hạ tầng hai khu đô thị không được duy tu bảo dưỡng, không thể đấu nối theo quy hoạch giao thông là do chủ đầu tư đang giữ quyền kiểm soát hạ tầng khu đô thị An Phú - An Khánh là Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà. Còn khu đô thị An Phú do Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm nắm quyền. | 
Tam Nguyên - Bích Trần 
| Chia sẻ bài viết: | 
 
                              Các nhà thiết kế chia sẻ những xu hướng thiết kế khiến phòng ngủ trở nên lạc hậu, và cách thay đổi để thổi luồng sinh khí mới vào ngôi nhà.
 
                              Thị trường đang chứng kiến một làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư mạnh mẽ từ khu vực phía Bắc vào phía Nam, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh lân cận.
 
                              Giá bán căn hộ tăng mạnh nhưng giá cho thuê căn hộ vẫn giậm chân khiến những nhà đầu tư hầu như không kiếm lợi được gì từ việc cho thuê nhà.
 
                              Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn Novaland âm 1.800 tỉ đồng.
 
                              Agribank và BIDV đang rao bán một số bất động sản thế chấp với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng, trong đó có những lô đất "vàng" và cả căn hộ.
 
                              Từ năm 2026, mọi cá nhân và tổ chức sở hữu nhà ở tại Việt Nam có thể sẽ phải cung cấp thông tin về bất động sản của mình
Trong bối cảnh giá nhà tiếp tục leo thang, nhiều chuyên gia cho rằng bài toán an cư không nằm ở giá bán, mà ở cách quy hoạch và giãn dân.
 
                              Có thể tiết kiệm thời gian giặt giũ bằng những mẹo giúp quần áo luôn thơm tho, sạch sẽ mà không cần phải dùng cả chu trình giặt - sấy.
 
                              Có một số món không nên cất trong tủ đựng đồ ăn, vì chúng có thể làm giảm chất lượng thực phẩm, gây mất an toàn và thu hút côn trùng.
 
                              Sau 6 năm chờ đợi, đến nay các khách hàng mua nhà tại chung cư Saigon Gateway (TPHCM) đã nhận được sổ hồng đợt 1.
 
                              Làm sao để chọn được màu sơn hoàn hảo cho căn phòng mà không cần thay đổi toàn bộ nội thất?
 
                              Việc nhân giống hoa hồng rất đơn giản và có thể giúp bạn tạo ra một biển hoa rực rỡ.
 
                              Dự án Vinhomes Green Paradise đang hướng đến hình thành siêu đô thị ESG dự kiện sẽ thu hút giới siêu giàu trên thế giới đến Việt Nam.
Sở Xây dựng TPHCM vừa có dự thảo về việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch trên địa bàn.
 
                              Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc thực hiện nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể khu đất Cảng Khánh Hội.
 
                              Nhận định trên được nhiều chuyên gia đưa ra tại tọa đàm "Siêu đô thị ESG++" do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng 23/10.
 
                              Thị trường đất nền phía Nam tiếp tục ảm đạm trong quý III/2025 khi lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 5% trên tổng nguồn cung sơ cấp.
 
                              Trước tình trạng nhiều người dân phản ánh về các khoản vay ngân hàng để đặt cọc mua bất động sản, NHNN đã cảnh báo về rủi ro.