Sẽ tích hợp văn bằng, học bạ trên VneID

13/08/2025 - 12:51

PNO - Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ngành giáo dục sẽ đưa văn bằng, học bạ của người học các cấp tích hợp trên VNeID,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - ảnh: Media Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: Quốc hội

Sáng 13/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn giải trình, tiếp thu về 3 dự thảo luật gồm: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Trong quá trình xây dựng 3 dự thảo này, Bộ trưởng nhấn mạnh từ khóa là vấn đề chất lượng. Các dự thảo luật tập trung vào 3 yếu tố: Chất lượng con người - chất lượng nguồn nhân lực và phát triển nhân tài.

Ông nói thêm, trong điều kiện hiện nay, phải đảm bảo hài hòa giữa việc tăng cường tự chủ của cơ sở giáo dục và hiệu quả, hiệu lực của quản lý Nhà nước: “Kiên quyết buông cái cần buông và nắm thật chắc cái cần nắm”. Trong đó, quản lý Nhà nước nắm chặt về vấn đề con người, thay người, đóng cửa cơ sở giáo dục.

Liên quan tới quản lý, giám sát để đảm bảo chất lượng đối với 3 ngành quan trọng là sư phạm, sức khỏe và pháp luật, Bộ trưởng chia sẻ, vài năm gần đây, sau các Nghị định của Chính phủ, điểm chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sư phạm tăng lên rất cao.

“Năm nay, điểm chuẩn ngành sư phạm có lẽ thuộc nhóm cạnh tranh cao ngang y dược. Đó là thông tin đáng mừng”- Bộ trưởng nói.

Với ngành đào tạo sức khỏe và luật, Bộ trưởng khẳng định cũng sẽ phải kiểm soát chặt chẽ, không phải cơ sở nào cũng có thể đào tạo.

Việc kiểm soát đối với 3 lĩnh vực sư phạm - sức khỏe - pháp luật không ở khâu đầu vào, đầu ra mà phải được kiểm soát toàn bộ quá trình. Vì theo Bộ trưởng, đây là “3 ông thầy” tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội”.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng nói về việc tăng cường kiểm soát với bậc đào tạo tiến sĩ: “Không phải cơ sở nào cũng được đào tạo tiến sĩ. Thông lệ, với các trường đại học ở nước ngoài, đào tạo tiến sĩ được xem là đẳng cấp trong giáo dục đại học”.

Nói thêm về dự thảo Luật giáo dục đại học (sửa đổi) và dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Bộ trưởng thông tin có các quy định để mở đường cho những mô hình giáo dục mới, vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi AI.

“Từ tháng Chín này, trong cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành giáo dục sẽ đưa lên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia 2 nội dung rất quan trọng. Đó là học bạ số và văn bằng số.

Văn bằng của người học các cấp sau này sẽ tích hợp VNeID, không cần xác minh vẫn biết bằng cấp đào tạo của từng người. Học bạ số cũng có thể xem như hồ sơ học tập suốt đời được tích hợp vào VNeID”- Bộ trưởng chia sẻ.

Trong thời gian ngắn tới đây, Bộ GD-ĐT cũng sẽ ban hành chiến lược chuyển đổi AI trong giáo dục. Việc sửa đổi 3 luật trên cũng chính là cơ sở pháp lý mạnh mẽ để thực thi chuyển đổi AI trong giáo dục và thực hiện các mô hình giáo dục mới.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI