Người mẹ 32 tuổi sảy thai liên tục vì hội chứng kháng phospholipid

02/04/2026 - 14:10

PNO - Nhập viện trong tình trạng nguy cơ sảy thai lần thứ 5 liên tiếp, người phụ nữ mới phát hiện nguyên nhân là do hội chứng kháng phospholipid.

Chị H. sinh con thành công sau 4 lần sảy thai liên tiếp - Ảnh: H.Yến
Chị H. sinh con thành công sau 4 lần sảy thai liên tiếp - Ảnh: H.Yến

Ngày 2/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ Nội tiết vừa theo dõi và hỗ trợ thành công một trường hợp thai kỳ nguy cơ cao do mắc hội chứng kháng phospholipid.

Bệnh nhân N.T.H. (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) nhập viện khi thai mới khoảng 5 tuần trong tình trạng doạ sảy. Điều đáng nói, 4 lần mang thai liên tiếp trước đó, chị H. đều mất con khi thai nhi mới ở tuần thứ 7 - 9 mà không rõ nguyên nhân.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định chị H. mắc hội chứng kháng Phospholipid, một bệnh lý tự miễn gây rối loạn đông máu.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng khoa Phụ Nội tiết - cho biết, ngoài các nguyên nhân thường gặp như bất thường nhiễm sắc thể, nội tiết hay cấu trúc tử cung, rối loạn đông máu là yếu tố dễ bị bỏ sót nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thai. Đây là tình trạng cơ thể hình thành các kháng thể bất thường, làm tăng nguy cơ tạo cục máu đông, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi dưỡng thai.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ê-kíp bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân, kết hợp thuốc chống đông và theo dõi chặt chẽ toàn bộ thai kỳ.

Phác đồ được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn nhằm kiểm soát tối đa nguy cơ. Từ một thai kỳ có nguy cơ sảy cao, các mốc quan trọng lần lượt được vượt qua và thai nhi phát triển ổn định, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.

Ở tuần thai thứ 39, chị H. chuyển dạ, đứa trẻ chào đời khỏe mạnh. Sau 4 lần mang thai không thành công, cuối cùng sản phụ 32 tuổi này cũng đã được ôm con trong vòng tay mình.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử sảy thai cần được thăm khám, tầm soát kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị phù hợp. Khi được chẩn đoán và theo dõi sát, nhiều trường hợp vẫn có thể có một thai kỳ an toàn và đón con khỏe mạnh.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI