Sau một tuần giãn cách, Đà Nẵng vẫn loay hoay với giấy đi đường

06/08/2021 - 15:50

PNO - Trong một nỗ lực nhằm hạn chế người dân ra khỏi nhà, Đà Nẵng vừa thay đổi lần nữa mẫu giấy đi đường nhưng xem ra vẫn bất cập. Người dân, doanh nghiệp lại ùn ùn kéo lên các cơ quan để đóng dấu xác nhận, vừa không đảm bảo khoảng cách, vừa rườm rà thủ tục.

 

Từ 18g ngày 31/7, thành phố Đà Nẵng áp dụng Chỉ thị 16 kèm nhiều biện pháp mạnh hơn, trong đó yêu cầu người dân hạn chế ra đường
Từ 18g ngày 31/7, thành phố Đà Nẵng áp dụng Chỉ thị 16 kèm nhiều biện pháp mạnh hơn, trong đó yêu cầu người dân hạn chế ra đường.

 

Thành phố cũng ban hành một mẫu giấy đi đường chung để các cơ quan, đơn vị xác nhận cho người lao động qua mình được lưu thông
Thành phố cũng ban hành một mẫu giấy đi đường chung để các cơ quan, đơn vị xác nhận cho người lao động được lưu thông.

 

Tuy nhiên, mẫu giấy ban hành lần thứ nhất có nhiều lỗ hổng và vì thế có nhiều doanh nghiệp cấp tràn lan. Để siết chặt hơn việc cấp giấy cho người dân ra đường, thành phố Đà Nẵng ban hành mẫu mới.
Tuy nhiên, mẫu giấy ban hành lần thứ nhất có nhiều lỗ hổng và vì thế có nhiều doanh nghiệp cấp tràn lan. Để siết chặt hơn việc cấp giấy cho người dân ra đường, thành phố Đà Nẵng ban hành mẫu mới.

 

Mẫu giấy đi đường mới quy định cụ thể các chủ thể được ký đóng dấu xác nhận cho người lao động thuộc cơ quan mình quản lý
Mẫu giấy đi đường mới quy định cụ thể các chủ thể được ký đóng dấu xác nhận cho người lao động thuộc cơ quan mình quản lý.

 

Tuy nhiên, rắc rối nhất vẫn là mẫu giấy xác nhận cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, tiểu thương... Mẫu giấy này yêu cầu phải có sự xác nhận của đơn vị có thẩm quyền cấp giấy lẫn địa phương nơi đơn vị đóng chân. Từ việc này, có nhiều đơn vị gặp rắc rối khi nơi đăng ký kinh doanh và nơi đóng cơ sở sản xuất ở 2 phường khác nhau.
Tuy nhiên, rắc rối nhất vẫn là mẫu giấy xác nhận cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, tiểu thương... Mẫu giấy này yêu cầu phải có sự xác nhận của đơn vị có thẩm quyền cấp giấy lẫn địa phương nơi đơn vị đóng chân. Từ việc này, có nhiều đơn vị gặp rắc rối khi nơi đăng ký kinh doanh và nơi đóng cơ sở sản xuất ở 2 phường khác nhau.

 

Từ 12g trưa 6/8, các chốt trên địa bàn thành phố bắt đầu duyệt cho qua theo mẫu giấy đi đường mới. Do đó, từ ngày hôm qua đến sáng nay, hàng ngàn người dân, doanh nghiệp phải đến chen chúc ở các xã phường để làm thủ tục xác nhận giấy đi đường.
Từ 12g trưa 6/8, các chốt trên địa bàn thành phố bắt đầu duyệt cho qua theo mẫu giấy đi đường mới. Do đó, từ ngày hôm qua đến sáng nay, hàng ngàn người dân, doanh nghiệp phải đến chen chúc ở các xã phường để làm thủ tục xác nhận giấy đi đường.

 

Việc chen chúc không đảm bảo khoảng cách
Việc chen chúc không đảm bảo khoảng cách.

 

Ngoài rắc rối về mặt thủ tục để được cấp giấy đi đường, thì người dân vẫn cho rằng việc sử dụng giấy tờ để trình qua các chốt vẫn rất phức tạp
Ngoài rắc rối về mặt thủ tục để được cấp giấy đi đường, thì người dân vẫn cho rằng việc sử dụng giấy tờ để trình qua các chốt vẫn rất phức tạp.

 

Việc tiếp xúc gần vẫn diễn ra liên tục khi hàng ngàn lượt người đi qua, cán bộ chốt trực cầm kiểm tra giấy đi đường gây lo ngại về việc lan nhiễm nếu không may có người bị mắc COVID-19
Việc tiếp xúc gần vẫn diễn ra liên tục khi hàng ngàn lượt người đi qua, cán bộ chốt trực cầm kiểm tra giấy đi đường gây lo ngại về việc lây nhiễm nếu không may có người bị mắc COVID-19.

 

Việc áp dụng giấy đi đường với mục đích quan trọng nhất là hạn chế người dân ra đường nhiều nhất có thể. Do đó, với năng lực ứng dụng công nghệ thông tin như thành phố Đà Nẵng, thiết nghĩ nên tiến tới phương án ứng dụng công nghệ trong việc kiểm soát người đi đường nhằm vừa hạn chế việc người dân phải chạy đôn đáo khắp nơi đóng dấu xác nhận vừa hạn chế việc tiếp xúc giữa người đi đường và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.
Việc áp dụng giấy đi đường với mục đích quan trọng nhất là hạn chế người dân ra đường nhiều nhất nhưng đến lúc này Đà Nẵng vẫn chưa đạt được mục đích. 

Lê Đình Dũng thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI