Sạt lở bờ biển uy hiếp “lá chắn” bảo vệ hàng trăm hộ dân ở Hà Tĩnh

25/09/2025 - 20:58

PNO - Mặc dù đã xây kè chắn sóng, nhưng tình trạng sạt lở bờ biển vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng ăn sâu vào tuyến đê sau mỗi đợt mưa bão, khiến cuộc sống người dân ven biển luôn trong cảnh bất an.

Tình trạng sạt lở bờ biển tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã kéo dài nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng khi sóng biển liên tục ăn sâu vào tuyến đê Hội Thống, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Sau mỗi mùa mưa bão, bờ biển lại bị xâm thực thêm hàng chục mét, khiến nỗi lo vỡ đê luôn thường trực.
Tình trạng sạt lở bờ biển tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã kéo dài nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng khi sóng biển liên tục ăn sâu vào tuyến đê Hội Thống, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Sau mỗi mùa mưa bão, bờ biển lại bị xâm thực thêm hàng chục mét, khiến nỗi lo vỡ đê luôn thường trực.
Năm 2024, một tuyến kè chắn sóng bằng cấu kiện bê tông đã được xây dựng dọc bờ biển nhằm hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn kết hợp với triều cường, giải pháp này chỉ giúp cầm chừng, tình trạng lở đất vẫn tiếp tục gia tăng.
Năm 2024, một tuyến kè chắn sóng bằng cấu kiện bê tông đã được xây dựng dọc bờ biển nhằm hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, trước sóng to, gió lớn kết hợp với triều cường, giải pháp này chỉ giúp cầm chừng, tình trạng lở đất vẫn tiếp tục gia tăng.
Để hạn chế tình trạng bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng 600 người khẩn trương gia cố tuyến đê Hội Thống những đoạn xung yếu bằng cọc, đá hộc, bao cát… Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này chỉ giúp hạn chế phần nào tình trạng sạt lở bờ biển.
Để hạn chế tình trạng bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng 600 người khẩn trương gia cố tuyến đê Hội Thống những đoạn xung yếu bằng cọc, đá hộc, bao cát… Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này chỉ giúp hạn chế phần nào tình trạng sạt lở bờ biển.
Theo người dân địa phương, chỉ trong vài năm, bờ biển đã lấn sâu hàng chục mét, cuốn trôi rừng phòng hộ và xói mòn phần chân đê. Với tốc độ này, nguy cơ tuyến đê Hội Thống bị sóng biển phá hủy là rất lớn nếu không có giải pháp bảo vệ hiệu quả hơn trước những con sóng ngày càng dữ tợn.
Theo người dân địa phương, chỉ trong vài năm, bờ biển đã lấn sâu hàng chục mét, cuốn trôi rừng phòng hộ và xói mòn phần chân đê. Với tốc độ này, nguy cơ tuyến đê Hội Thống bị sóng biển phá hủy là rất lớn nếu không có giải pháp bảo vệ hiệu quả hơn trước những con sóng ngày càng dữ tợn.
Đất cát bị sóng đánh sập tạo thành nhiều hố sâu, hở hàm ếch kéo dài hàng trăm mét dọc bờ biển thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải.
Đất cát bị sóng đánh sập tạo thành nhiều hố sâu, hàm ếch kéo dài hàng trăm mét dọc bờ biển thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải.
Nhiều cây phi lao rừng phòng hộ dọc tuyến đê Hội Thống bị sóng đánh bật gốc, cuốn trôi.
Nhiều cây phi lao rừng phòng hộ dọc tuyến đê Hội Thống bị sóng đánh bật gốc, cuốn trôi.
Nhiều đoạn bờ biển đã bị sóng “ngoạm” nham nhở, chỉ còn cách chân đê Hội Thống khoảng 10 - 15m. Thực trạng này khiến hàng trăm hộ dân được đê bảo vệ càng thêm âu lo giữa cao điểm mùa mưa bão.
Nhiều đoạn bờ biển đã bị sóng “ngoạm” nham nhở, chỉ còn cách chân đê Hội Thống khoảng 10-15m. Thực trạng này khiến hàng trăm hộ dân được đê bảo vệ càng thêm âu lo giữa cao điểm mùa mưa bão.
Bà Phan Thị Phượng (63 tuổi, trú thôn Tân Ninh Châu) cho biết, trước đây tuyến đê này có dải rừng phi lao chắn gió, chắn sóng, nhưng giờ nhiều đoạn đã bị sóng đánh trôi hết. “Bão về là chúng tôi phải di dời chứ ở đây cũng bất an, lỡ vỡ đê thì không biết sẽ như thế nào” - bà Phương nói.
Bà Phan Thị Phượng (63 tuổi, trú thôn Tân Ninh Châu) cho biết, trước đây tuyến đê này có dải rừng phi lao chắn gió, chắn sóng, nhưng giờ nhiều đoạn đã bị sóng đánh trôi hết. “Bão về là chúng tôi phải di dời chứ ở đây cũng bất an, lỡ vỡ đê thì không biết sẽ như thế nào” - bà Phượng nói.
Đê biển Hội Thống dài hơn 3km, bảo vệ cho hàng trăm hộ dân cùng nhiều diện tích đất sản xuất. Lãnh đạo xã Đan Hải cho biết, tuyến đê biển này từng nằm cách bờ biển hơn 500m, song nay đã bị xâm thực, chỉ còn vài chục mét. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang trình Bộ Nông nghiệp và môi trường phương án xây dựng một tuyến đường đê kiên cố thay vì làm kè chắn sóng.
Đê biển Hội Thống dài hơn 3km, bảo vệ cho hàng trăm hộ dân cùng nhiều diện tích đất sản xuất. Lãnh đạo xã Đan Hải cho biết, tuyến đê biển này từng nằm cách bờ biển hơn 500m, song nay đã bị xâm thực, chỉ còn vài chục mét. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phương án xây dựng một tuyến đường đê kiên cố thay vì làm kè chắn sóng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI