Rướm nước mắt nhìn hạt lúa lên mộng

05/09/2019 - 19:08

PNO - 1.100ha lúa tại Thừa Thiên - Huế chưa kịp thu hoạch, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nay đã lên mộng, khiến bà con nông dân ai cũng nghẹn lòng.

Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều diện tích lúa ngập úng, máy gặt liên hợp không thể tiếp cận, thu hoạch. Khi mưa ngớt, bà con thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) lại ra đồng cứu lúa, dù biết những hạt lúa bây giờ chỉ còn có thể dùng để nấu cám heo.
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Trên cánh đồng thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, hàng chục ha lúa ngập trong nước
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Tranh thủ gặt được bao nhiêu, bà con hối hả dùng thuyền đưa nhanh vào tuyến đê nội đồng để chở về nhà.
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Hiện nay, trong khu vực thôn không còn một chiếc máy thổi lúa nào, chỉ có máy gặt liên hợp. Nếu đưa lúa lên bờ mà không thổi kịp thời, chỉ cần để 1-2 ngày, lúa sẽ lên mộng, khiến người dân thêm lo lắng.
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Đến chiều 5/9, toàn huyện Phú Lộc còn khoảng 90ha lúa chưa thu hoạch xong, chủ yếu tập trung ở các xã Khu I. Xã Lộc An là nơi còn nhiều lúa chưa thu hoạch nhất.
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Ông Hồ Đắc Phúc, ở xã Lộc An, cho biết, nếu không gặt, chỉ khoảng 2 - 3 ngày nữa, mộng sẽ lên nhiều hơn, khi đó sẽ xem như mất trắng. Giờ gặt tay được chừng nào hay chừng đó, ít ra cũng vớt vát được phần nào. Những phần lên mộng có thể cho gà, vịt ăn. "Tôi xem dự báo thời tiết, biết mưa sẽ còn kéo dài vài ngày nữa, nên từ hôm nay đến ngày mai (6/9) gia đình tôi phải gặt cho xong, không thể để ngoài đồng" - ông nói.
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Do nước ngập đồng nên bà con phải thu hoạch bằng tay. Nhiều hạt lúa đã nổi mộng khiến bà con nghẹn lòng
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Để cứu lúa, chính quyền địa phương đang lắp đặt các trạm bơm tiêu úng và tiến hành gặt tay, diện tích nào gặt máy được đều được tranh thủ gặt ngay.
Ruom nuoc mat nhin hat lua len mong
Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) - cho biết, huyện đã phát công điện đến các địa phương, yêu cầu tăng cường các giải pháp tiêu úng kịp thời cho các diện tích lúa. Đồng thời, có giải pháp để thu hoạch nhanh, không để kéo dài theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Yêu cầu các địa phương, khi thấy trời ngớt mưa, phải cho máy gặt liên hợp tiến hành thu hoạch ngay.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI