Rủ nhau tắm hồ, 2 chị em ruột ở Bình Dương đuối nước tử vong

17/02/2021 - 12:56

PNO - 3 chị em rủ nhau đi tắm hồ ở Bình Dương khiến 2 bé là chị em ruột đuối nước, tử vong thương tâm.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 10g ngày 17/2 tại hồ Phú Tân, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, 3 chị em (một bé 9 tuổi và một bé 6 tuổi là chị em ruột, bé lớn khoảng 13 tuổi là con dì) rủ nhau ra hồ Phú Tân để tắm và bị đuối nước do không biết bơi. Người dân phát hiện và cứu sống được bé lớn. Hai bé nhỏ bị chìm dần trong nước và mất tích.

Hồ Phú Tân đã có biển cánh báo nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước tại đây
Dù đã có biển cánh báo tại hồ Phú Tân nhưng ở đây vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai tìm kiếm. Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một cũng có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút, đội người nhái đã vớt được thi thể hai chị em. Riêng bé lớn vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 

Danh tính 2 bé tử vong được xác định là Lê Thị Khánh Băng (9 tuổi) và Lê Hoàng Nhật Huy (6 tuổi), quê Cà Mau.

Bà Nguyễn Thu Cúc, chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một có mặt tại hiện trường
Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một (bên trái) có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm

Theo người nhà nạn nhân, 3 bé rủ nhau đi chơi nên gia đình cho đi nhưng không biết cả 3 bé ra hồ để tắm.

 

Công an TP. Thủ Dầu Một đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

 

Mặc dù lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo ở hồ Phú Tân nhưng vẫn có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại đây.

Phạm Diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI