Rộn ràng ngày "Văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long" lên phố

03/12/2025 - 15:38

PNO - Sáng 3/12, tại Đường Sách TPHCM, Quỹ Hoa Sen - Thư viện số Nguyễn An Ninh phối hợp cùng Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (Vietrisa), TIM Corp, Mekong HUB x DOC khai mạc chuỗi sự kiện trực tiếp, trực tuyến “Văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là hoạt động mở đầu cho hành trình 6 ngày khám phá cây lúa, văn hóa, lịch sử và đời sống tinh thần của cư dân miền Tây Nam Bộ trong bối cảnh hiện đại.

Chuỗi hoạt động bao gồm: triển lãm song ngữ, các không gian trưng bày nông cụ truyền thống - hiện đại, mô hình ghe xuồng Nam Bộ, tranh chim phương Nam và các giống lúa gạo từ Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam; 6 cuộc trò chuyện chuyên đề ĐBSCL - Từ cây lúa đến nền văn minh.

Không gian trưng bày các hiện vật ngay tại Đường Sách

Không gian trưng bày hiện vật ngay tại Đường Sách

Tất cả đều được thực hiện trên đa nền tảng: trực tiếp tại Đường Sách TPHCM và trực tuyến trên website thuviennguyenaninh.vn, nhằm giúp tri thức được tiếp cận rộng hơn đến người dân các tỉnh thành.

Sự kiện thu hút đông đảo lãnh đạo, học giả, nhà nghiên cứu và các bạn trẻ đến tham dự. Ban tổ chức cho biết, chuỗi hoạt động năm nay mang đến một bức tranh toàn cảnh về văn minh lúa nước ĐBSCL, mở ra từ lịch sử phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo tồn giống lúa đến câu chuyện người thật việc thật của nhà nông học và người nông dân.

Buổi khai mạc có sự tham dự của nhiều lãnh đạo ban ngành, hội, quỹ, doanh nghiệp

Buổi khai mạc có sự tham dự của nhiều lãnh đạo ban ngành, hội, quỹ, doanh nghiệp...

"Chúng tôi muốn phác thảo một bức chân dung của ĐBSCL dưới góc độ lịch sử, văn hoá và con người. Nếu chỉ một mình Quỹ Hoa Sen hay Thư viện số Nguyễn An Ninh thì không thể làm được. Đây là hành trình được tiếp sức bởi rất nhiều nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và những người yêu miền đất lúa gạo" - TS. Quách Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hoa Sen - phát biểu.

Tại lễ khai mạc, TS. Quách Thu Nguyệt lần đầu giới thiệu dự án Tủ sách Văn minh lúa nước ĐBSCL - khai mở tri thức trên nền tảng số. Đây là một chiến lược dài hơi kết hợp số hóa tài liệu, xuất bản truyện tranh, sách kỹ năng và kiến tạo ứng dụng tri thức tri thức về văn hoá, nông nghiệp và kỹ năng thích ứng đến cộng đồng nông dân một cách trực tiếp.

TS. Quách Thu Nguyệt trình bày ra mắt dự án dành cho cộng đồng nông dân

TS. Quách Thu Nguyệt trình bày dự án dành cho cộng đồng nông dân

ĐBSCL đang đối diện nhiều thách thức về giáo dục và văn hoá đọc. Chúng tôi làm dự án này để tri thức đến được với bà con dễ hơn, từ sách, audiobook, video cho đến ứng dụng di động” - bà Nguyệt chia sẻ. Theo bà, dự án được vận hành bằng mô hình xã hội hóa, nguồn lực chính của dự án đến từ sinh viên tình nguyện và sự ủng hộ của các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ.

Ngay sau phần phát biểu, khán giả được thưởng thức tiết mục hòa tấu nhạc Rô băm - Giai điệu Ream-kêr do nhóm văn nghệ Trường Đại học Trà Vinh thực hiện. Âm nhạc, vũ đạo và mặt nạ truyền thống tạo nên không gian nghệ thuật vừa linh thiêng vừa rộn ràng, thu hút khán giả tại chỗ. Đây không chỉ là màn biểu diễn mà còn là thành quả nghiên cứu khoa học của TS. Sơn Cao Thắng và nhóm sinh viên.

Hoà tấu nhạc Rô băm là một trong những loại hình sân khấu múa cung đình của người Khmer Nam Bộ

Phó trưởng khoa Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ Trường ĐH Trà Vinh, TS. Sơn Cao Thắng cho biết nhóm đã nỗ lực bảo tồn 3 loại hình sân khấu Khmer: Rô băm, Dù Kê và Dì Kê qua nhiều chuyến thực địa. Đồng thời, ông khẳng định sân khấu Khmer đang rất cần thế hệ trẻ kế thừa khi các nghệ nhân lớn tuổi dần vắng bóng.

“Đối với người Khmer, cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Chúng tôi hy vọng việc đem nghệ thuật này đến TPHCM sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về bản sắc của đồng bằng” - ông nói.

TS. Sơn Cao Thắng (trái) và đại diện nhóm văn nghệ Trường ĐH Trà Vinh nhận thư cảm ơn từ BTC

TS. Sơn Cao Thắng (trái) và đại diện nhóm văn nghệ Trường ĐH Trà Vinh nhận thư cảm ơn từ BTC

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham quan được thưởng thức kem và trải nghiệm làm chocolate từ cacao ĐBSCL với chef Petukhova Olga - chuyên gia chocolate đến từ Nga, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, hướng dẫn.

Khách tham quan thích thú thưởng thức kem chocolate được làm từ trái cacao - nông sản của vùng ĐBSCL

Kem chocolate được làm từ trái cacao - nông sản của vùng ĐBSCL

Trong không khí ngày khai mạc khởi đầu bằng âm thanh, ẩm thực và câu chuyện từ hạt lúa cho thấy tinh thần chung mà chương trình hướng tới: kết nối tri thức - văn hóa - con người, để ĐBSCL tiếp tục là "vựa lúa, vựa văn hoá và niềm tự hào trong tương lai".

Phong cách trưng bày sự kiện đậm chất Nam bộ

Phong cách trưng bày sự kiện đậm chất miền quê

Từ ngày 4 - 8/12 sẽ còn diễn ra các buổi trò chuyện chuyên đề trải rộng từ văn minh sông nước, lúa mùa, lịch sử, sinh thái, sinh kế ĐBSCL đến bảo tồn và phát triển lúa Việt với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành như: ông Lê Minh Hoan (nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chủ tịch Quốc hội), GS. Chung Hoàng Chương, KS. Lê Quốc Việt, TS. Bùi Bá Bổng, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, TS. Bùi Trân Phượng...

Hồng Nga

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Lan Anh 06-12-2025 11:20:56

    Có thể thấy chúng ta càng ngày càng thừa nước bẩn và thiếu nước sạch, việc sớm có biện pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước ngày càng trở nên hiện hữu. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu long, nếu Campuchia xây xong kênh Phù Nam và Trung Quốc có biện pháp siết chặt xả nước ở thượng nguồn thì tình hình thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt khu vực đồng bằng sẽ rất tệ trong mùa khô, chúng ta không thể chờ đến lúc an ninh của quốc gia và sinh kế của người dân bị hủy hoại. Vì vậy, xem xét nhanh chóng học hỏi các giải pháp trị thủy của Hà Lan, giải pháp xử lý nước của Israel, cách mở rộng bồi lấp đất ven biển của Singapore.. Cả vùng đồng bằng Sông Cửu Long (thậm chí tất cả các khu vực ven biển) cần sớm tập trung các chuyên gia giỏi để hoàn thành và triển khai xây dựng tổng sơ đồ thiết kế, trong đó bao gồm phương hướng giải pháp, lộ trình và kế hoạnh cụ thể để xây dựng các hệ thống kết nối ao, đìa, hồ điều hòa, hồ trữ nước cả phân tán và tập trung; các kênh, mương; âu thuyền, công trình phục vụ tách nước mưa khỏi nước thải dẫn về các hồ điều hòa; đê, đập, cống, cửa ngăn/xả nước,.. liên kết với nhau trong tổng thể, kèm theo đó là các hệ thống quan trắc (thời tiết, mực nước, độ mặn..) kết nối về trung tâm điều khiển và vận hành tự động. Cũng cần nghiêm túc xem xét dự án kênh đào Đông Dương kết nối giữa sông Xebanghieng (Lào) với sông Thạch Hãn (Việt Nam), sẽ vừa đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực Quảng Trị sản xuất nông nghiệp vừa có thêm nguồn thủy điện (công suất ~1000MW).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI