Ra tù về tội ‘cố ý giết người’, lại bắn chết người

03/07/2014 - 09:33

PNO - PNO – Sau khi bắn 4 phát súng khiến một người tử vong, đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1983) từ tỉnh Bắc Giang trốn vào TP.HCM. Y vừa bị trinh sát Công an TP.HCM bắt gọn sau hơn 10 ngày trốn truy nã.

Ra tu ve toi ‘co y giet nguoi’, lai ban chet nguoi

Ra tu ve toi ‘co y giet nguoi’, lai ban chet nguoi

Tên Phương cùng tang vật vụ án. 

Theo hồ sơ của công an, ngày 21/6, đối tượng Phương mâu thuẫn, xô xát với ông Phạm Văn Tám (SN 1967) tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Phương đã dùng súng bắn 4 phát đạn vào người ông Tám làm ông Tám chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Phương bỏ trốn. Công an tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phương.

Gây án xong, Phương trốn vào TP.HCM, làm nhiều biển xe máy, giấy tờ tùy thân giả để che mắt lực lượng thực thi pháp luật.

Ngày 2/7, các trinh sát phòng Cảnh sat truy nã tội phạm Công an TP.HCM đã phát hiện và vây bắt Phương tại một nhà trọ thuộc phường 13, quận Tân Bình, thu giữ một khẩu súng ngắn, hơn chục viên đạn, một con dao.

Trước đó, Phương từng lãnh 12 năm tù về tội cố ý giết người.

Hiện phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục xử lý.

Ngọc Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI