Đề nghị quy định thời gian tối thiểu, tránh vừa phong hàm tướng thì nghỉ hưu

02/06/2023 - 13:13

PNO - Sáng 2/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

 

ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị

ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị quy định thời gian tối thiểu tránh vừa phong hàm thì nghỉ hưu

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đồng tình với quy định thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bá Mạc (Lạng Sơn) cho rằng, nếu đủ điều kiện phong hàm cấp tướng trước thời hạn thì sự nỗ lực, cống hiến của người sĩ quan công an nhân dân phải được ghi nhận một cách xứng đáng, đồng thời thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình.

“Do vậy chính sách thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho sĩ quan công an nhân dân khi có thành tích đặc biệt xuất sắc thực sự cần thiết và có ý nghĩa, và trong điều kiện hiện tại, chính sách này thực sự có ý nghĩa” - ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí ngay trong luật để thăng hàm cấp tướng trước thời hạn mà không giao Chính phủ quy định chi tiết.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đồng tình với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn đủ ít nhất 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Tuy nhiên, ông đề nghị nói rõ trường hợp không đủ 3 năm công tác là bao nhiêu năm, phải có thời gian tối thiểu. Bởi không thể, "vừa phong hàm thiếu tướng thì nghỉ hưu".

ĐBQH Trần Hoàng Ngân

ĐBQH Trần Hoàng Ngân lưu ý rà soát thêm các quy định kéo dài tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân vì còn liên quan đến các luật, đặc thù ngành, quy mô dân số

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công nhân công an. Theo đó, trên cơ sở quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019, gắn với đặc thù của lực lượng công an nhân dân, cơ quan soạn thảo đề nghị tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an (trừ nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; nữ công nhân công an tăng 5 tuổi).

ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị, cần rà soát thêm các quy định về kéo dài tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và tính đặc thù của ngành, quy mô dân số.

Ngoài ra, ĐBQH Trần Hoàng Ngân chỉ ra, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp, manh động và liều lĩnh, băng nhóm sử dụng nhiều loại hung khí sát thương cao. Trong cuộc chiến trấn áp tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh. ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề nghị xem xét thăng cấp hàm trước thời hạn cao hơn nữa cho những trường hợp này.

Tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật

Sáng 2/6, Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo đó, Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hai dự án này sẽ được trình tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Theo ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành 2 luật cũng phù hợp với xu hướng xây dựng các đạo luật cụ thể, có phạm vi điều chỉnh hẹp, tập trung vào một lĩnh vực, quy định chi tiết để áp dụng ngay được, hạn chế việc phải đợi ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội cho ý kiến về Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô…

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội xem xét thông qua 7 luật khác gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) sẽ trình Quốc hội thông qua 9 luật, đồng thời trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án luật là Luật Chuyển đổi giới tính; Luật Việc làm (sửa đổi).

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI