Quy định ‘ảnh chân dung chính chủ’: Biết sửa sai vẫn còn hơn không!

02/10/2018 - 17:34

PNO - Theo Nghị định số 49 ban hành ngày 24/4/2017, thuê bao di động phải nộp ảnh chân dung chính chủ. Quy định gây nhiều phiền toái này hiện đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất bãi bỏ.

Nghị định số 49 được ban hành ngày 24/4/2017, theo đó quy định các thuê bao di động phải nộp ảnh chân dung chính chủ bên cạnh đăng ký thông tin cá nhân, với hạn chót là ngày 24/4/2018.

Đầu tháng 4/2018, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng trên cả nước từng xảy ra tình trạng các chủ thuê bao di động ùn ùn kéo đến để bổ sung thông tin cá nhân và ảnh chụp chân dung chính chủ gây quá tải cả tại điểm giao dịch và kênh trực tuyến. Vào thời điểm đó, tổng lượng thuê bao di động phải đăng ký lại thông tin cá nhân và nộp ảnh chụp chân dung chính chủ được cho là trên 80 triệu thuê bao.

Quy dinh ‘anh chan dung chinh chu’: Biet sua sai van con hon khong!
Chủ thuê bao di động ùn ùn đi bổ sung thông tin thuê bao vào tháng 4/2018

Thế nhưng cho dù tình trạng cập rập, quá tải đã diễn ra nhưng tới thời điểm này, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), vẫn còn khoảng 38 triệu thuê bao di động thiếu ảnh chụp chân dung chính chủ.

Song vấn đề đầy bất ngờ là, trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông vừa được Bộ TT&TT công bố, bộ này đã đề xuất bỏ quy định thuê bao phải nộp ảnh chụp chân dung chính chủ.

Và còn bất ngờ hơn nữa khi cơ quan soạn thảo nhận định rằng việc chụp, bổ sung ảnh chân dung chính chủ thật sự không mang lại ý nghĩa trong công tác quản lý. Nếu tiếp tục yêu cầu các thuê bao, đặc biệt là những người đã có thông tin đầy đủ, chính xác như thuê bao trả sau sẽ tiếp tục gây phản ứng.

Có thể nói, đề xuất mới chính là sự “sửa sai” của Bộ TT&TT và đó cũng là sự nhận thức mới của bộ này. Bởi, quy định nộp ảnh chụp chân dung chính chủ thời gian qua đã gây ra sự không đồng thuận trong dư luận, đa phần chủ thuê bao di động cho rằng không cần thiết và gây phiền hà, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của không ít người.

Thế nhưng, về phía các cơ quan quản lý vẫn nhất quyết giữ quy định này và bắt buộc triển khai. Song tiếng nói từ thực tế đã chứng minh, những quy định không phù hợp với thực tiễn không dễ đi vào đời sống, bằng chứng là còn khoảng 38 triệu thuê bao di động chưa thể cập nhập nộp ảnh chụp chân dung chính chủ.

Mặt khác, cũng thông tin từ Bộ TT&TT cho biết, hiện Việt Nam chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử để kết nối, đối soát. Chính vì vậy, các nhà mạng không có cơ sở để đối chứng thông tin thuê bao mà khách hàng đăng ký có chính xác hay không.

Hơn nữa, giả thiết Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử thì việc nhà mạng có được kết nối vào hay không cũng còn là một vấn đề không hề đơn giản vì thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công an và cấp cao hơn nữa là Chính phủ.

Sớm nhất phải đến năm 2028 nước ta mới có được cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử tập trung nhưng việc thúc đẩy buộc nộp ảnh chụp chân dung chính chủ quá sớm không chỉ gây tâm lý bức xúc trong dân chúng mà còn làm lãng phí thời gian cũng như chi phí của các nhà mạng và người sử dụng dịch vụ thông tin di động.

... Dù sao còn biết sửa sai để hạn chế tình trạng “ảnh chân dung chính chủ và người dùng khổ chủ” thì vẫn còn hơn không!

Dạ Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI