Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Tổ chức chính quyền đô thị TPHCM

16/11/2020 - 09:00

PNO - Với 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

 

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị định tổ chức chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh, sáng 16/11
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Tổ chức chính quyền đô thị TPHCM, sáng 16/11

Sáng nay 16/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Tổ chức chính quyền đô thị TPHCM. Kết quả, có 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành nghị quyết này.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Báo cáo nêu rõ, mô hình chính quyền đô thị của TPHCM sẽ không tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND) tại quận, huyện, phường trên địa bàn Thành phố.

Đa số ý kiến đề nghị đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố trong bối cảnh không tổ chức HĐND quận, phường.  

Tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu HĐND Thành phố, gồm 95 đại biểu như quy định của luật hiện hành, nhưng điều chỉnh tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cụ thể, TPHCM có thể bố trí tối đa 19 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, gồm chủ tịch, 2 phó chủ tịch; mỗi ban của HĐND Thành phố có trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách tại ban như đã thể hiện tại Khoản 2 Điều 2 của Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua.  

Về việc thành lập TP. Thủ Đức thuộc TPHCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của chính quyền TP. Thủ Đức sau khi được thành lập thì việc Dự thảo nghị quyết này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố thuộc TP là cần thiết. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM thực hiện từ 1/7/2021.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI