Quảng Ngãi yêu cầu cưỡng chế nếu có trường hợp người dân không chịu di dời để tránh trú bão

06/11/2025 - 16:18

PNO - Bão số 13 được xác định cấp 4 độ rủi ro thiên tai, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương sơ tán di dời người dân tránh trú, trường hợp không hợp tác thì cưỡng chế...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công điện số 8 về việc tập trung ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13). Theo đó, khoảng từ tối hoặc đêm 6/11/2025 bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, khu vực Tây Nguyên cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 4 (cấp rủi ro rất lớn); khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng; do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt là các địa phương phía nam tỉnh khẩn trương tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn trước 12 giờ ngày 6/11/2025. Trường hợp người dân không hợp tác di dời thì tổ chức lực lượng để cưỡng chế di dời.

Đối với việc xử lý tàu bị mắc cạn tại vùng nước cảng biển Dung Quất, UBND tỉnh đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương để cùng với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Xây dựng, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, chủ tàu và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất là tàu chìm và có tràn dầu, nhằm giảm bớt thiệt hại do sự cố gây ra.

Các địa phương ở Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán, di dời dân ở các vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.
Các địa phương ở Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán, di dời dân ở các vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực chỉ đạo tại đơn vị, cơ quan mình, bắt đầu từ 13 giờ ngày 6/11/2025 đến khi chấm dứt tình huống thiên tai.

UBND các xã, phường, đặc khu (đặc biệt lưu ý các xã, phường sau đây sẽ chịu ảnh hưởng nặng của cơn bão gồm: Sa Huỳnh, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm, Đặng Thùy Trâm, Lân Phong) huy động tối đa các nguồn lực, phải chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc y tế, công tác vệ sinh môi trường tại các địa điểm được xác định là điểm sơ tán dân tập trung; khẩn trương cung ứng lương thực, thực phẩm đối với các khu dân dân cư đang bị chia cắt, cô lập, vùng còn ngập sâu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân bị đói, rét, không có nơi trú bão.

Bố trí lực lượng y tế huy động lực lượng hỗ trợ các trường hợp bị bệnh, có vấn đề về sức khỏe, bị thương ... được thăm khám, cấp cứu, hỗ trợ y tế kịp thời. Trường hợp vượt quá khả năng của cấp xã thì phải báo cáo ngay với UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để được hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu tập trung toàn bộ các lực lượng để thực hiện kịch bản phòng chống, ứng phó và phương án di dời dân trong thời gian bão số 13 diễn ra tại địa phương đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Hoàn thành việc di dời dân ra khỏi các khu vực nhà ở không an toàn: ven sông, suối, vùng nguy cơ sạt lở, triều cường, nhà tạm yếu với sức gió dự báo của bão ở cấp 14 giật cấp 17, tuyệt đối không để người dân cố ở lại trông giữ tài sản.

Đặc biệt lưu ý trong khung giờ từ 20 giờ ngày 6/11/2025 đến 8 giờ sáng 7/11/2025 phải đảm bảo 100% quân số trực bão. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng người dân đói, rét, không có nơi ở, trú bão... do nguyên nhân chủ quan, chậm di dời.

Lê Đình Dũng

Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI