Nữ nhân viên ngân hàng tông sản phụ bị phạt 46 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng

02/12/2020 - 17:07

PNO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xử phạt đối với nữ nhân viên ngân hàng điều khiển ôtô khi có nồng độ cồn trong hơi thở và tông vào sản phụ, với mức phạt 46 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng.

Ngày 2/12, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, trú tổ 7, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi), là nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Vào lúc 22g05 ngày 14/11/2020, tại đường Hùng Vương (phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi), bà Trang điều khiển xe ôtô va chạm với xe máy do vợ chồng thai phụ Phạm Thị Trà My và Võ Tấn Thống (26 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) đang dừng lại mặc áo mưa bên đường. Thai phụ này đang trên đường đến bệnh viện sinh nở.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sau tai nạn, chiếc ôtô kéo lê xe máy rồi tiếp tục chạy. Nhiều người cố gắng ra hiệu để tài xế dừng xe nhưng không thành. Chiếc xe vẫn lao đi khiến mặt đường tóe lửa. Chạy được khoảng 500m, tài xế ôtô mới dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng công an. Trước đầu ôtô là chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều vật dụng cho trẻ sơ sinh văng tung tóe.

Vụ tai nạn xảy ra khiến chị Phạm Thị Trà My bị thương, bất tỉnh, sau đó được người dân chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, mổ lấy thai. Rất may cả hai mẹ con sản phụ sau đó đã ổn định sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định phạt bà Trang 11 triệu đồng về lỗi vi phạm không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông, 35 triệu đồng đối với lỗi điều khiển xe trên đường khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở.

Tổng mức phạt chung dành cho bà Trang là 46 triệu đồng; đồng thời bà Trang bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. 

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI