Quảng Ngãi lo lũ lên cao do ảnh hưởng bão số 12

20/10/2025 - 15:04

PNO - Do ảnh hưởng bão số 12 kết hợp không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua có mưa to đến rất to.

Ngày 20/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng bão số 12 kết hợp không khí lạnh tăng cường trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua có mưa to đến rất to. Các địa phương trong tỉnh được khuyến cáo cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông có thể lên mức báo động 3 vượt báo động 3 và sạt lở các khu vực ven bờ biển.

Hiện tràn Thạch Nham (trên tuyến đường từ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đi xã Sơn Hà đã bị ngập sâu do nước lũ). Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm hai bên đường, cử lực lượng không cho người dân lưu thông qua tràn. Do có mưa lớn, nước lũ trên các sông Trà Câu, sông Vệ, sông Phước Giang đang lên nhanh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến tình hình của bão; duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh. Quảng Ngãi có 6.422 tàu cá; trong đó có 458tàu/ 5.008 lao động đang hoạt động trên các vùng biển đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Cấm qua lại ở tràn Thạch Nham
Cấm qua lại ở tràn Thạch Nham

Để ứng phó với bão số 12 và mưa lớn, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường thông tin, kêu gọi, hướng dẫn các tàu di chuyển tránh trú bão an toàn. UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn chủ động tổ chức kiểm tra, thông báo, hướng dẫn di chuyển các lồng, bè vào nơi an toàn.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình mưa lớn, sạt lở; chủ động tổ chức các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của địa phương, rà soát, kiểm tra các điểm, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để chủ động triển khai phương án sơ tán dân theo phương án, kế hoạch.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi theo nhiệm vụ phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra vận hành của các nhà máy thủy điện, nhất là các thủy điện có dung tích phòng lũ và các công trình thủy điện có vùng hạ du đang bị ngập lụt; kiểm tra việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là các hồ đập xung yếu, các thủy điện nhỏ hoặc đang thi công; đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị và công trình đang thi công.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI