Quảng Ngãi đã tiêu hủy hơn 60.000 con heo bị dịch bệnh

15/08/2025 - 16:12

PNO - Ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn bắt đầu xảy ra từ ngày 1/7/2025. Tính đến ngày 12/8/2025, dịch bệnh đã xảy ra ở 8.964 hộ chăn nuôi, tại 479 thôn/tổ dân phố, trên 56 xã, phường và đặc khu, buộc tiêu hủy 60.076 con heo.

Đến nay, các xã đã cơ bản khống chế bệnh, tuy nhiên, tại một số địa phương như: Sơn Tịnh, Phước Giang, Đình Cương, Nghĩa Hành, Nghĩa Giang, Mỏ Cày, Vệ Giang, Long Phụng, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, Quảng Ngãi đã tiêu huỷ hơn 60.000 con heo do dịch tả heo châu Phi
Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, Quảng Ngãi tiêu hủy hơn 60.000 con heo do dịch tả heo châu Phi

Nhằm kịp thời kiểm soát và dập tắt các ổ dịch, sớm ổn định phục hồi phát triển chăn nuôi, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chấp hành về điều kiện chăn nuôi, đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi, các điều kiện để được nhà nước hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra, tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi.

Đồng thời hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc công bố dịch, huy động cả hệ thống chính trị triển khai phòng, chống dịch bệnh, rà soát, thống kê cụ thể, chính xác tổng đàn heo, số lượng đàn heo thuộc đối tượng tiêm vắc xin DTHCP.

Với các địa phương có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia (các xã: Đăk Plô, Đăk Long, Dục Nông, Pờ Y, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai, Ia Đal, Ia Tơi), các cơ quan, đơn vị phối hợp với công an, biên phòng... tổ chức kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, các đường mòn lối mở, không để xảy ra việc mua bán, vận chuyển, trao đổi trái phép heo và sản phẩm từ heo từ nước ngoài vào Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện việc nuôi tái đàn sau khi kết thúc dịch, tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống, sớm khống chế và dập tắt các ổ DTHCP theo quy định. Chuẩn bị nguồn vắc xin, hóa chất, hỗ trợ kịp thời cho các địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và tái đàn hiệu quả.

Công an tỉnh triển khai công tác kiểm soát vận chuyển, mua bán động vật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện trường hợp vứt xác heo chết ra môi trường, có biện pháp xử lý, áp dụng mức hình phạt cao nhất để đảm bảo tính răn đe, giáo dục, kết hợp truyền thông đưa tin về việc xử lý để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm.

Lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng thú y tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển (đặc biệt là vận chuyển heo).

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI