Quảng Ngãi: Cả làng rời nhà tránh lở núi

21/10/2025 - 19:35

PNO - Cả làng Ba Lang (xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) với hơn 200 người hôm nay đã khăn gói rời nhà tránh lở núi.

Ngày 21/10, UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành hỗ trợ người dân làng Ba Lang di dời đến khu vực an toàn trước bão số 12.

Nguyên nhân do trên ngọn núi Gò Oát xuất hiện nhiều vết nứt lớn, ngày càng mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến người dân sinh sống phía dưới chân núi.

Được người dân phát hiện cách đây 4 năm; đến nay, tình trạng sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều đoạn kéo dài hơn 50 mét, có nơi sâu hơn 1 mét. Khi mưa lớn, nước chảy vào các khe nứt khiến nguy cơ sạt lở càng cao.

Dân làng Ba Lang khăn gói nhu yếu phẩm rời nhà đến các điểm an toàn do xã bố trí để tránh nguy cơ sạt lở núi Gò Oát do mưa bão số 12
Dân làng Ba Lang khăn gói rời nhà đến các điểm an toàn do xã bố trí để tránh nguy cơ sạt lở núi Gò Oát.

Ông Phạm Văn Ách - người dân thôn Ba Lang - cho biết: “Sạt lở các năm ít, năm nay nhiều hơn. Mưa nước chảy xuống rất nguy hiểm. Mong nhà nước sớm có kế hoạch, chứ mưa to dân không yên tâm ở đây”.

Toàn thôn Ba Lang hiện có 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống ngay dưới chân núi. Chính quyền xã Ba Vinh cũng đã cử lực lượng hỗ trợ người dân di dời đến nơi tạm trú như trường học, nhà văn hóa thôn.

Ông Phạm Văn Rạch - Phó chủ tịch UBND xã Ba Vinh - cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng. Trước mắt phải lên phương án di dời trong mùa mưa lũ, lâu dài kiến nghị cấp trên hỗ trợ di dời dân đến nơi ở ổn định”.

Tối 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có chỉ đạo các địa phương trong ngày 22/10 hoàn thành việc kiểm tra điều kiện an toàn tại các điểm dự kiến sẽ đưa người dân đến sơ tán (bao gồm việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân), phương tiện, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng triển khai ứng phó các tình huống thiên tai.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Tổ chức di dời, sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay từ sớm. Đặc biệt lưu ý các khu vực đã xảy ra sạt lở đất như: thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng; núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh.

Video người dân làng Ba Lang rời nhà đến khu trú ẩn tạm thời tránh nguy cơ sạt lở núi Gò Oát

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI