Quảng Nam tuyên dương 3 nữ tuyển thủ quốc gia và thủ môn Futsal Hồ Văn Ý

24/02/2022 - 09:54

PNO - Sáng 24/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng 4 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vào vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ thế giới 2023 và vận động viên đoạt Quả bóng vàng Futsal Việt Nam năm 2021.

 

UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng 4 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu vào vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ thế giới 2023 và vận động viên đoạt Quả bóng vàng futsal Việt Nam năm 2021.
UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng 4 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vào vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ thế giới 2023 và vận động viên đoạt Quả bóng vàng Futsal Việt Nam năm 2021.

Bốn vận động viên nhận bằng khen gồm 3 nữ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là Trần Thị Thùy Trang (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Thị Vạn và Lương Thị Thu Thương (cả hai quê quán tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Ba nữ vận động viên này đã có thành tích thi đấu xuất sắc góp phần đưa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam vào vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Thủ môn Hồ Văn Ý (quê thị xã Điện Bàn) của đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Futsal Việt Nam năm 2021. Do bận việc nên thủ môn này không có mặt tại buổi tuyên dương.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND Quảng Nam biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của các VĐV đã đạt được. Tất cả đã làm nên điều kì diệu, lịch sử mà trước nay chưa ai làm được. Đối với thủ môn Hồ Văn Ý đã cùng với đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup Futsal thế giới và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng.

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh kèm theo phần thưởng 10 triệu đồng cho các VĐV
Thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh kèm theo phần thưởng 10 triệu đồng cho các VĐV

"Chúng tôi muốn các em luôn giữ vững quyết tâm, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy hơn nữa tài năng, trí tuệ, ý chí bản lĩnh để thi đấu đạt thành tích cao nhất ở các giải đấu tiếp theo. Đồng thời là tấm gương sáng để các thế hệ vận động viên trẻ của tỉnh noi theo làm rạng danh ngành thể dục thể thao nước nhà" - ông Tân nói.

Thay mặt các VĐV, nữ cầu thủ Trần Thị Thùy Trang gửi lời cảm ơn đến tỉnh nhà đã quan tâm, động viên các tuyển thủ. "Chúng tôi rất vinh dự, tự hào là người con của Quảng Nam tham gia cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải đấu vừa qua. Xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu hơn nữa cùng với đội tuyển gặt hái nhiều thành tích cao hơn" - Thùy Trang chia sẻ

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho các vận động viên kèm tiền thưởng 10 triệu đồng.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI