Quận Phú Nhuận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trước thời hạn 2 năm

13/08/2020 - 14:43

PNO - Từ ngày 11 đến 13/8, Đảng bộ quận Phú Nhuận tổ chức thành công Đại hội Đại biểu quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế quận Phú Nhuận tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân đạt 13,9%, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 70%.

Các chương trình đột phá về chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước cũng được đầu tư, hiện đã hoàn thành một số công trình như cải tạo hệ thống thoát nước Rạch Cầu Cụt, mở rộng đường Trương Quốc Dung và đang thực hiện nâng cấp vỉa hè các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Đậu… góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, trật tự an toàn giao thông, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị quận nội thành.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ quận Phú Nhuận khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nổi bật là trong năm 2018, quận được Thành phố công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trước thời hạn 2 năm.

Đó là cả một giai đoạn Đảng bộ quận Phú Nhuận thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ thoát nghèo như xây sửa nhà tình thương, hỗ trợ các nguồn vốn vay tín dụng cho hơn 1.800 hộ với dư nợ 47 tỷ đồng, tặng phương tiện sinh kế, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Tặng phương tiện sinh kế giúp người dân ổn định cuộc sống.
Tặng phương tiện sinh kế giúp người dân ổn định cuộc sống
Hỗ trợ những bữa cơm miễn phí cho người lao động khó khăn trong lúc dịch bệnh COVID - 19
Hỗ trợ những bữa cơm miễn phí cho người lao động khó khăn trong dịch bệnh COVID-19

Theo bà Tô Thị Bích Châu, trong giai đoạn 2020 - 2025, quận cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, ứng dụng công nghệ, giảm thiểu sức lao động… để phù hợp với đặc điểm của quận nội thành. Đặc biệt đang trong thời gian hết sức khó khăn, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vừa phải quyết liệt chống dịch COVID-19.

"Quận Phú Nhuận cần tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nỗ lực hoàn thành nâng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,5 lần so với đầu năm 2020", bà Châu nói.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI