Quản lý đội xe công trình bị đánh đa chấn thương

01/10/2014 - 11:16

PNO - Bất ngờ có 6 thanh niên đi trên hai xe máy ập đến, không hỏi han gì, vây đánh anh Đăng túi bụi, sau đó lại đánh tiếp anh Sỹ. Anh Đăng bị gãy xương quay tay, đứt gần toàn bộ cổ tay, chấn thương vùng miệng, má, tai, đau bụng…

edf40wrjww2tblPage:Content

Quan ly doi xe cong trinh bi danh da chan thuong

Anh Nguyễn Hoài Đăng đang điều trị tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế.

Tin từ Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế cho biết, đến sáng nay (1/10), sức khỏe cuả anh Nguyễn Hoài Đăng (SN 1974, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã dần hồi phục.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhân bị gãy xương quay tay, đứt gần toàn bộ cổ tay, chấn thương vùng miệng, má, tai, đau bụng…

Vào khoảng 15 giờ ngày 28/9, anh Đăng là cán bộ quản lý đội xe của Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn (trụ sở tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm nhiệm vụ thi công nâng cấp, mở rộng trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đường tránh cầu Hiền Lương.

Tại km 739+400, bất ngờ có 6 thanh niên đi trên hai xe máy ập đến, không hỏi han gì, vây đánh anh Đăng túi bụi. Nạn nhân không hiểu chuyện gì, không kịp phản ứng cho đến lúc ngã gục xuống đất.

Các đối tượng bỏ đi, đến vị trí cách đó hơn 1 km, lại đánh anh Sỹ, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

Anh Đăng được đưa đi Bệnh viện đa khoa Quảng Trị cấp cứu, đến ngày 30/9 thì chuyển vào Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế. Cho đến nay, anh Đăng vẫn không biết lý do khiến mình bị đánh hội đồng.

Trao đổi với phóng viên, anh Đăng cho biết, bản thân và công ty đã làm đơn đề nghị chính quyền cùng công an địa phương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi côn đồ. Trước đó vài tháng, một cán bộ kỹ thuật ở khu vực trên cũng bị một nhóm thanh niên hành hung.

Sự việc gây bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự trị an tại khu vực. Đặc biệt, những người làm nhiệm vụ thi công quốc lộ 1A hiện đang rất hoang mang, chưa biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.

THUẬN HOÁ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI