Quan hệ Việt – Anh ngày càng đi vào chiều sâu

10/09/2013 - 14:30

PNO - PNO - Ngày 10/9, UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương Quốc Anh ( 11/9/1973 – 11/9/2013).

edf40wrjww2tblPage:Content

Quan he Viet – Anh ngay cang di vao chieu sau

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và ông Douglas Anthony Barners, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM tại lễ kỷ niệm.

 Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, trong suốt 40 năm không ngừng vun đắp, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, an ninh quốc phòng…

Hiện Vương quốc Anh là nhà tài trợ ODA song phương đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác phát triển dài hạn trong 10 năm với Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực đầu tư, tính đến hết năm 2012, Vương quốc Anh đứng thứ tư trong các nước EU đầu tư vào Việt Nam với 163 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt gần 2,7 tỉ USD.

Vương quốc Anh hiện là một trong những đối tác thương mại, đầu tư lớn của TP.HCM trong Liên minh Châu Âu với tổng kim ngạch năm 2011 đạt 607,5 triệu USD và hiện có 95 dự án do các doanh nghiệp Anh đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đạt 682 triệu USD.

Ông Douglas Anthony Barners, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM cũng nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa hai nước Việt - Anh, đặc biệt kể từ khi hai chính phủ ký Hiệp ước Đối tác chiến lược năm 2010, đã phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển. Thương mại song phương Việt - Anh đã vượt mốc 4 tỉ USD vào năm 2012. Riêng xuất khẩu của Việt Nam vào Anh năm 2012 tăng 47% , đưa nước Anh trở thành một thị trường quan trọng đối với Việt Nam.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI