PTT Bùi Thanh Sơn: Diễn đàn Kinh tế Mùa thu định hình cách tiếp cận mới cho TPHCM

31/12/2025 - 18:47

PNO - Tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 chiều 31/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết Diễn đàn đã góp phần định hình các giải pháp phát triển, gắn đối thoại chính sách với hành động trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, Diễn đàn năm nay đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, sự hiện diện của các trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, mạng lưới chuyên gia toàn cầu và các tổ chức quốc tế đã cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo ở tầm khu vực và toàn cầu.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

Đánh giá cao cách làm của TPHCM, Phó Thủ tướng ghi nhận Thành phố đã chủ động xây dựng danh mục các đề án, chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể để triển khai ngay sau Diễn đàn. Ông cho rằng, việc kết nối chặt chẽ giữa thảo luận, quyết sách, tổ chức thực hiện là yếu tố then chốt, bởi nếu chậm trễ trong khâu triển khai, các cơ hội phát triển có thể nhanh chóng bị bỏ lỡ.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ông cho rằng, từ một sáng kiến khởi nguồn rất nhỏ, WEF đã trở thành diễn đàn quy tụ hàng trăm nguyên thủ và hàng ngàn doanh nghiệp toàn cầu, vì vậy Việt Nam và TPHCM cần chủ động kết nối, đưa ra sáng kiến và tận dụng mạng lưới này cho phát triển đất nước.

Về nội dung Diễn đàn 2026, Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM sớm xây dựng chủ đề, bám sát định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, phục vụ các trụ cột chiến lược của đất nước, đồng thời ưu tiên các nhu cầu phát triển của Thành phố trong mối liên kết với xu thế toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị UBND TPHCM tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông minh, mô hình đô thị thông minh; đồng thời phát huy tối đa vai trò kết nối, phối hợp của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong hợp tác giữa trong nước với mạng lưới các tổ chức và đối tác quốc tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), Diễn đàn năm nay đã làm rõ vai trò ngày càng rõ nét của khoa học - công nghệ trong mô hình tăng trưởng đô thị, với mức đóng góp trực tiếp ước khoảng 1,4 triệu tỉ đồng vào GDP TPHCM trong năm 2025. Đây cũng là cơ sở để Thành phố xác định khoa học - công nghệ không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ, mà là trụ cột trung tâm trong quá trình chuyển đổi kinh tế ngành.

Từ các phiên thảo luận, Diễn đàn đã khơi gợi nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế hợp tác công - tư, huy động nguồn lực cho chuyển đổi công nghiệp, đồng thời khuyến nghị TPHCM chủ động đón đầu các làn sóng công nghệ mới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và quản trị.

Một trong những kết quả đáng chú ý của Diễn đàn là việc công bố 16 bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực như tài chính, fintech, blockchain, hạ tầng tài chính số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cảng biển và công nghệ tầm thấp.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra 21 cuộc tiếp xúc song phương và đa phương giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TPHCM với các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á, UNDP… Nội dung trao đổi tập trung vào hợp tác khoa học - công nghệ, quản trị đô thị số, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thí điểm chính sách cho kinh tế xanh - số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TPHCM sẽ sớm thúc đẩy hành động với các đối tác sau Diễn đàn

Thành phố sẽ chỉ đạo Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) và các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh tham mưu để triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch và dự án đã được công bố tại Diễn đàn, đồng thời thúc đẩy hành động cụ thể với các đối tác.

Trong đó, trọng tâm là các chương trình hợp tác quan trọng của Thành phố như triển khai Tuyên bố chung giữa UBND TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm; các hợp tác liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế, cùng các dự án phục vụ mục tiêu chiến lược của Thành phố về chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài và quản trị siêu đô thị.

Trong quý I/2026, UBND TPHCM sẽ hoàn thành việc rà soát, phân loại và ban hành Kế hoạch triển khai đối với các nội dung hợp tác, sáng kiến và các cam kết đạt được từ Diễn đàn.

Về khuôn khổ hợp tác với WEF, Thành phố xác định việc phối hợp với WEF đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng kết nối quốc tế và gia tăng vị thế của Diễn đàn trong hệ thống các diễn đàn kinh tế toàn cầu.

Song song đó, Thành phố sẽ khẩn trương tham mưu, xin ý kiến Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với các nội dung trọng yếu của Diễn đàn như chủ đề, hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, kế hoạch tổng thể và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Trung ương và Thành phố, bảo đảm Diễn đàn được tổ chức đúng định hướng, phục vụ hiệu quả cho TPHCM và quốc gia.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI