Phường đầu tiên tại TP Huế ra mắt mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

08/04/2026 - 16:59

PNO - Chiều 8/4, Hội LHPN TP Huế phối hợp với Hội LHPN phường An Cựu tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Gia đình hội viên không có trẻ hư”.

Tham dự buổi lễ bà Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó chủ tịch Hội LHPN TP Huế, bà Võ Thị Trà My - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường An Cựu cùng cán bộ, hội viên phụ nữ và các gia đình tham gia mô hình.

Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” được thành lập với 31 thành viên tham gia, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc nuôi dạy con tốt tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục trẻ em phòng ngừa các hành vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Các hội viên Phụ nữ phường An Cựu chụp ảnh cùng thể hiện quyết tâm thực hiện mô hình mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”
Các hội viên phụ nữ phường An Cựu chụp ảnh cùng thể hiện quyết tâm thực hiện mô hình mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên hình thành nên nhân cách con người. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi môi trường sống và giáo dục đang đối mặt với rất nhiều thách thức, ảnh hưởng của mạng xã hội, áp lực học hành, sự thay đổi nhanh chóng của gia đình hạt nhân, nhiều bậc phụ huynh bận rộn với công việc thì việc trẻ em sa ngã, hư hỏng, vi phạm pháp luật, nghiện game, bỏ học, sống buông thả… đang trở thành nỗi lo lắng chung của xã hội và gia đình. Việc xây dựng mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” không chỉ là trách nhiệm của riêng của cha mẹ, mà còn là trách nhiệm chung của tổ chức hội.

Các thành viên thộc Hội LHPN phường An Cựu ký kết mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”
Các thành viên trực thuộc thuộc Hội LHPN phường An Cựu ký kết mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

Cũng theo bà, để xây dựng mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”, cha mẹ phải là tấm gương sáng. Hội viên cần trang bị kỹ năng làm cha mẹ để hiểu tâm lý lứa tuổi, làm bạn cùng con thay vì áp đặt. Bên cạnh đó, mô hình cần tạo được sợi dây liên kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

Đặc biệt, cần duy trì sinh hoạt định kỳ. Ban quản lý cần tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con giữa các gia đình thành công và các gia đình còn gặp khó khăn.

Tại buổi lễ, các thành viên tham gia mô hình đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho con em, không để trẻ em vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI