Phủ Tây Hồ đóng cửa, khoá rào, người dân vẫn kéo đến khấn vái lúc nửa đêm ở... ngoài cổng

24/03/2020 - 23:39

PNO - Tối ngày 24/3, nhiều người dẫn vẫn tập trung cúng bái tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội), dù trước đó cơ quan chức năng đã lập barie và treo biển ngừng hoạt động.

Từ sáng 24/3 (mùng 1/3 Âm lịch) hàng trăm người đã đổ về Phủ Tây Hồ để cúng bái, bất chấp việc nơi này đóng cửa đến ngày 31/3 theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID. 

Từ sáng 24/3 (1/3 Âm lịch) hàng trăm người đã đổ về Phủ Tây Hồ để cúng bái, bất chấp việc nơi này đóng cửa đến ngày 31/3 theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã cho người dựng barie và túc trực tại cổng để yêu cầu người dân không tập trung cúng bái đông người.
 Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã cho dựng barie và công an túc trực tại cổng để yêu cầu người dân không tập trung đông người.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Phụ Nữ, vào tối 24/3 vẫn có nhiều người kéo nhau đến Phủ Tây Hồ để tiến hành cúng bái.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Phụ Nữ TPHCM, vào tối 24/3 vẫn có nhiều người kéo nhau đến Phủ Tây Hồ để cúng bái.
Do có barie chắn nên những người đến cúng chỉ có thể đứng bái vọng từ bên ngoài.
Sau khi lực lượng công an rút về lúc 19g, nhiều người đã tiếp tục kéo đến. Không vào được bên trong thì họ tập trung ngoài cổng. 
Do có barie chắn nên những người đến cúng chỉ có thể đứng bái vọng từ bên ngoài. Càng về đêm, lượng người tập trung càng đông, lên tới hơn trăm người.
Do có barie chắn nên những người đến cúng chỉ có thể đứng bái vọng từ bên ngoài. Càng về đêm, lượng người tập trung càng đông, lên tới hơn trăm người.
Theo quan sát, nhiều người trang bị khẩu trang để đề phòng dịch bệnh COVID-19
Nhiều người trang bị khẩu trang để đề phòng dịch bệnh COVID-19.
Tuy nhiên việc tập trung nơi đông người vào thời điểm dịch bệnh đang diễn biến xấu lại đi ngược khuyến cáo của Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội.
Tuy nhiên việc tập trung nơi đông người vào thời điểm dịch bệnh đang diễn biến xấu lại đi ngược khuyến cáo của Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội.
Nhiều người sợ hãi trước virus SARS-CoV-2 nhưng dường như không thể bỏ qua chuyện lễ lạt.
Nhiều người sợ hãi trước virus SARS-CoV-2 nhưng dường như không thể bỏ qua chuyện lễ lạt. Bất chấp việc những mâm lễ được bán trước cổng chùa trong thời điểm dịch bệnh cũng có thể là nguồn lây nhiễm.
Một người đứng đọc bài khấn giữa đám đông chen chúc trước cổng Phủ Tây Hồ.
Một người đứng đọc bài khấn giữa đám đông chen chúc trước cổng Phủ Tây Hồ.
Có những người còn không sử dụng khẩu trang.
Có những người còn không sử dụng khẩu trang.
Hoặc kéo khẩu trang xuống khi cần khấn vái.
Hoặc kéo khẩu trang xuống khi cần khấn vái.
Một số người đặt mâm lễ lên trên barie để cúng.
Một số người đặt mâm lễ lên trên barie để cúng.
Còn có người chuyển đồ lễ qua barie cho gần với Phủ hơn.
Còn có người chuyển đồ lễ qua chấn song barie để cúng bái dễ hơn.

An Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI