Phụ huynh, giáo viên đồng loạt bỏ phiếu ‘dừng VNEN’

12/09/2017 - 09:03

PNO - Sau nhiều phản ánh của phụ huynh, Trường THCS Hưng Dũng (thành phố Vinh, Nghệ An) tổ chức bỏ phiếu và nhận được gần 100% ý kiến của phụ huynh và học sinh quay lại học theo sách hiện hành.

Ngày 11/9, ông Ninh Viết Tăng, Hiệu trưởng trường THCS Hưng Dũng cho biết, sau khi khảo sát ý kiến của phụ huynh và giáo viên thống nhất về việc sử dụng sách giáo khoa hiện hành hay Sách hướng dẫn học theo mô hình trường học mới (VNEN), trường này quyết định quay lại dạy học theo mô hình sách hiện hành, chấm dứt việc dạy học theo chương trình trường học mới tại trường.

Cuối tháng 8, nhiều phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng có đơn kiến nghị dừng VNEN bởi cơ sở vật chất không đủ điều kiện; số học sinh quá đông (35 em/lớp); mô hình chỉ phù hợp với những em có tố chất giỏi; sách giáo khoa không đồng bộ...gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Phu huynh, giao vien dong loat bo phieu ‘dung VNEN’
Trường THCS Hưng Dũng.

Trước kiến nghị của phụ huynh, ngày 10/9, Trường THCS Hưng Dũng đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh và giáo viên về việc chọn sử dụng sách giáo khoa hiện hành hay sách giáo khoa thử nghiệm của chương trình trường học mới.

“Đã có 96% phụ huynh đồng ý sử dụng sách giáo khoa hiện hành. 93% giáo viên nhà trường đồng tình theo phụ huynh”, ông Tăng cho biết.

Theo một số phụ huynh có con học tại Trường THCS Hưng Dũng, dù các em học sinh đã được mua sách chương trình trường học mới VNEN, việc nhà trường quay lại dạy sách giáo khoa hiện hành đồng nghĩa với việc các em học sinh phải mua sắm lại sách nhưng vẫn được nhiều người ủng hộ.

Phu huynh, giao vien dong loat bo phieu ‘dung VNEN’
Sau một thời gian triển khai, trường THCS Hưng Dũng phải "đóng cửa VNEN" do vấp phải ý kiến phản đối của phụ huynh.

Trước đó, đầu năm học 2017-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cũng đã kết luận dừng triển khai VNEN ở bậc trung học cơ sở, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không triển khai thêm các lớp học mới VNEN ở cấp tiểu học sau khi nghe Hội đồng đánh giá kết quả áp dụng mô hình VNEN triển khai 5 năm qua tại Hà Tĩnh.

Theo hội đồng này, quá trình đưa VNEN vào giảng dạy, đội ngũ giáo viên trên địa bàn chưa đảm bảo, công tác tập huấn, bồi dưỡng để dạy học còn máy móc, thiếu linh hoạt. Ở một số trường, năng lực giáo viên hạn chế kiến thức còn lạc hậu, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong đổi mới phương pháp dạy học. Cùng với đó, cơ sở vất chất ở các trường học chưa đảm bảo.

Tại Hà Tĩnh, VNEN bắt đầu được thí điểm từ năm học 2012 - 2013 ở 8 lớp cấp tiểu học. Hai năm sau, tỉnh này đã có 945 lớp cấp tiểu học và 125 lớp cấp trung học cơ sở học theo mô hình VNEN.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI