Phụ huynh bức xúc việc “đập điểm trường lẻ để xây trường mầm non”

09/06/2022 - 20:31

PNO - Chính quyền huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) dự kiến sẽ "lấy" điểm trường THCS lẻ để xây trường mầm non, dồn học sinh về điểm trường chính, khiến phụ huynh lo lắng cho con em.

điểm trường phụ Mỹ Long An  được lựa chọn xây dựng trường mầm non sau sáp nhập với điểm trường chính
Điểm trường phụ Mỹ Long An được lựa chọn xây dựng trường mầm non sau sáp nhập với điểm trường chính

Phụ huynh bức xúc… vì con em sẽ đi học rất xa

Các phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học số 1 Bình Minh (cụm Lộc Thanh) và trường THCS Bình Minh (điểm trường phụ Mỹ Long An), thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng thuận ký đơn kiến nghị gửi Huyện ủy Bình Sơn, đề nghị xem xét để con em họ được học ở ngôi trường gần nhất.

Theo đơn kiến nghị, chiều 3/6, lãnh đạo xã Bình Minh đã họp cùng một số phụ huynh các lớp 6, 7, 8 đang học ở điểm trường Mỹ Long An thông báo chuyển học sinh các lớp này xuống cụm Tân Phước học và “đập bỏ trường”, khiến phụ huynh lo lắng.

Anh Lê Công U. (29 tuổi), một phụ huynh, cho hay, nếu học sinh đi xe đạp từ nhà đến điểm trường Tân Phước sẽ rất xa từ 5 đến 7 km, rất vất vả.

Thêm vào đó, các phụ huynh cho biết họ không có điều kiện chở con đến trường, về đi làm; rồi quay lại đón con. Điểm trường ở Mỹ Long An năm 2021 đã được tu bổ gần 1 tỷ đồng để học sinh vào trong học kỳ II năm học 2021-2022. Trường hợp học sinh tự đạp xe đi học, phụ huynh cho rằng sức khỏe các em sẽ không đảm bảo; chưa kể đường đi ổ voi, ổ gà... trong những ngày mưa lớn, lũ về rất nguy hiểm.

Điểm trường cấp 2 Mỹ Long An là trường bê tông cốt thép 2 tầng, năm 2021 đã được tu bổ gần cả 1 tỷ đồng
Điểm trường THCS Mỹ Long An là trường bê tông cốt thép 2 tầng, năm 2021 đã được tu bổ gần 1 tỷ đồng

Được biết, trước năm 2000, việc dạy, học bậc THCS xã Bình Minh chỉ có 1 điểm trường tại thôn Tân Phước (điểm trường chính hiện nay). Lúc đó đường đi rất khó khăn, nắng bụi, mưa bùn nên có một số học sinh ở xã Bình Minh phải sang xã khác học. 

Năm 2000, UBND xã Bình Minh đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng điểm trường Mỹ Long An với 6 phòng học (2 tầng), giá trị xây lắp lúc đó là 449.000.000 đồng và đưa vào sử dụng tháng 1/2001. Năm 2017, sau khi chính quyền thành lập một số thôn mới thì điểm trường này là nơi học tập của học sinh ở 3 thôn: Lộc Thanh, Mỹ Long Tây, Mỹ Long An (gồm 3 khối lớp 6, 7, 8). Các em học sinh đi học tại điểm Mỹ Long An sẽ gần hơn khoảng 3km, so với quãng đường về điểm trường chính. 

Qua sử dụng, hằng năm nhà trường tiếp tục tu sửa, hiện nay giá trị sử dụng còn lại là 181.200.137 đồng. Năm 2020, cơn bão số 9 đã làm tốc mái hoàn toàn dãy phòng học; được một số cơ quan, tổ chức, các Mạnh Thường Quân tài trợ khắc phục hậu quả.

Sáp nhập điểm trường lẻ trước… rồi xây trường mầm non

Theo báo cáo của phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn về việc đưa học sinh điểm trường Mỹ Long An về học tại cụm Tân Phước (xã Bình Minh), việc thực hiện gộp các trường cụm lẻ, về tập học tập trung tại điểm trường chính là việc làm rất cần thiết và được thực hiện thường xuyên hàng năm đối với các cấp học, được giáo viên, học sinh, phụ huynh và xã hội đồng tình hưởng ứng.

Đối với trường THCS Bình Minh, cụm chính ở Tân Phước được đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm cho việc dạy, học.

Tại cụm trường Mỹ Long An chỉ có 6 phòng học, 1 phòng đợi của giáo viên, 1 phòng tin học, thiếu các phòng chức năng, phòng thực hành thí nghiệm.... kéo theo trang thiết bị hạn chế. 

Phòng tin học và nhà nghỉ trưa tại điểm trường Mỹ Long An được xây mới năm 2020
Phòng tin học và nhà nghỉ trưa tại điểm trường Mỹ Long An được xây mới năm 2020

Phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn cho biết: khi có chủ trương, ngành giáo dục bắt đầu lấy ý kiến giáo viên, toàn thể nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh… nếu thuận lợi sẽ sáp nhập. Sau đó, tài sản của điểm trường, sẽ giao địa phương quản lý nếu phòng giáo dục không có nhu cầu sử dụng.

Ngày 15/4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn đã mời phòng GD-ĐT, UBND xã Bình Minh và các đơn vị liên quan họp, đi hiện trường để xác định vị trí, địa điểm xây dựng và thống nhất phương án đầu tư các hạng mục thuộc công trình trường mầm non Mỹ Long An. 

Qua làm việc, UBND xã Bình Minh có ý kiến: "Theo đề án sắp xếp trường lớp học của địa phương thì trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2022 sẽ chuyển điểm trường THCS Bình Minh (điểm Mỹ Long An) về điểm trường chính tại thôn Tân Phước. Vì vậy, thống nhất chọn vị trí mặt bằng xây dựng trường mầm non Mỹ Long An tại điểm trường Mỹ Long An".

Phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn thông tin về việc xây trường mầm non: Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2025, có xây dựng trường mầm non Mỹ Long An và có bố trí đất nhưng khu đất ban đầu nằm trên địa hình bị ngập lụt, xung quanh có mương không phù hợp. Vì vậy cơ quan chức năng đi khảo sát, tìm vị trí. Nếu sáp nhập xong điểm trường Mỹ Long An về điểm trung tâm Tân Phước, sẽ tiến hành xin chủ trương, đánh giá tổng thể... rồi xây dựng trường mầm non.

Trả lời về vấn đề này, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã Bình Minh báo cáo đầy đủ quy trình đề nghị; tình hình khảo sát… UBND huyện sẽ thảo luận để có ý kiến.

Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI