Phong tỏa công ty có 3.000 công nhân vì phát hiện ca mắc COVID-19

05/02/2021 - 21:42

PNO - Ngày 5/2, sau khi phát hiện ca bệnh mới, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra lệnh ngừng hoạt động, phong tỏa tạm thời công ty nơi người bệnh làm việc. Được biết công ty này có hơn 3.000 công nhân đang làm việc.

Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn cho biết bệnh nhân mắc COVID-19 mới được phát hiện trên địa bàn thị xã là anh N.V.H (sinh năm 1994, trú tại khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên). Bệnh nhân này là công nhân, làm việc tại công ty TNHH Vietory. 

Tiền sử dịch tễ cho thấy,  ngày 17/1, anh H. liên hoan tại quán Bông Bống (phường Hiệp An) và ngồi cùng bàn ăn với 2 người sau này được xác định mắc COVID-19. Từ ngày 18-28/1, anh H. đi làm tại xưởng A công ty; đi chơi game tại quán internet 79 phường Hiệp Sơn 2-3 lần; ăn tại quán mỳ cay JEJU, 352 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lưu; đi hội chợ Xuân Tân Sửu 2021 tại phường Hiệp An. Từ 28-31/1, tự cách ly tại nhà. Ngày 1/2, anh H. được đưa đi cách ly tập trung.

Công ty Vietory bị phong tỏa do phát hiện 1 ca bệnh.
Công ty Vietory bị phong tỏa do phát hiện 1 ca bệnh

Sau khi phát hiện ca bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn đã yêu cầu công ty TNHH Vietory tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời khẩn trương truy vết và đã xác minh được 349 trường hợp tiếp xúc gần. Những trường hợp này đang được lần lượt chuyển đi cách ly tập trung tại một số điểm trên địa bàn phường Long Xuyên.

Ngoài ra, có hơn 2.000 công nhân của công ty này cũng đang được lấy mẫu xét nghiệm. Gần 1.000 công nhân còn lại đã nghỉ rải rác từ đầu tháng, không liên quan đến ca bệnh nên không cần lấy mẫu. Chính quyền thị xã Kinh Môn cũng đã ra thông báo tìm những người từng đến các địa điểm ca bệnh đi qua.

Thị xã Kinh Môn ghi nhận 49 ca bệnh từ ngày 28/1, lập vùng cách ly y tế 21 ngày với 29 khu dân cư thuộc các xã phường, hơn 4.800 hộ, gần 15.900 nhân khẩu.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI