Phòng bão RAI: Thủy điện ở Huế xả lũ, Bình Định kêu gọi tàu thuyền trú bão

17/12/2021 - 16:52

PNO - Bắt đầu vào 8g sáng 18/12 Thủy điện Hương Điền sẽ xả lũ về hạ du từ 200-500m3/s để đề phòng ngập lụt do bão RAI gây mưa lớn. Riêng Bình Định kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, tạm ngưng xuống giống vụ Đông Xuân 2021-2022.

Chiều 17/ 12, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền.

Theo đó, căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 13g ngày 17/12 ở mức +57,49m, lưu lượng đến hồ 162m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +1.0m.

 Ghe thuyền của ngư dân phường Thuận An TP. Huế đã vào bờ an toàn
Ghe thuyền của ngư dân phường Thuận An TP. Huế đã vào bờ an toàn

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền thực hiện điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s; đồng thời, điều chỉnh vận hành thủy điện theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 8g sáng 18/12.

Từ 15 giờ chiều 17/12 Hổ Tả Trạch ( công trình thủy lợi lớn nhất miền Trung) đã Điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần để phòng mưa lớn do bão Rai có thể gây ra
Từ 15g chiều 17/12 hồ Tả Trạch (công trình thủy lợi lớn nhất miền Trung) đã điều chỉnh lưu lượng đề phòng mưa lớn do bão RAI.

Ngoài ra căn cứ mực nước hồ Tả Trạch lúc 10g ngày 17/12/2021 ở mức +44,88m, lưu lượng đến hồ 141m3/s, lưu lượng về hạ du 80m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức +0,17m.

Bình Định kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, tạm ngưng xuống giống vụ Đông Xuân 2021-2022

Bão số 9 có khả năng ảnh hưởng và gây mưa lớn tại Bình Định. Hiện, chính quyền địa phương khẩn trương lên phương án ứng phó với bão và mưa lớn.

Đến chiều 17/12, tỉnh Bình Định thống kê có 186 tàu/1.340 người hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, có 27 tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9; 26 tàu đang neo đậu tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 1 tàu dự kiến vào đảo Núi Le thuộc quần đảo Trường Sa tránh bão. 

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các địa phương ven biển phối hợp với gia đình chủ tàu kết nối thông tin, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn.

Nông dân Bình Định khắc phục ruộng bị sa bồi thủy phá sau đợt mưa lớn cuối tháng 11.2021
Nông dân Bình Định khắc phục ruộng bị sa bồi thủy phá sau đợt mưa lớn cuối tháng 11/2021
Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11.2021, nhiều diện tích ruộng sản xuất bị hư hỏng nặng.
Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2021, nhiều diện tích ruộng sản xuất bị hư hỏng nặng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định hướng dẫn các địa phương thông báo cho người dân tạm thời ngưng ngâm ủ giống vụ Đông Xuân 2021-2022 cho đến ngày 20/12 để tránh mất giống do mưa bão.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Định thực hiện gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 là 47.685ha, đạt 57% so với kế hoạch.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban chỉ huy các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 9; triển khai sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai.

Hạ Vũ

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI