Phó tổng GĐ ngân hàng dí súng vào mặt nữ nhân viên hãng taxi

11/04/2015 - 14:42

PNO - PN – Phó tổng giám đốc ngân hàng đậu ô tô vào bãi xe mà hãng taxi đã thuê nên nữ nhân viên điều hành taxi yêu cầu ông này đậu chỗ khác. Vị phó tổng giám đốc đã rút súng dí vào mặt nữ nhân viên, dọa bắn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Pho tong GD ngan hang di sung vao mat nu nhan vien hang taxi

Khu vực xảy ra vụ việc.

Công an quận 7 đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc một nữ nhân viên của hãng taxi bị phó tổng giám đốc ngân hàng dí súng vào mặt đe dọa.

Theo tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 10/4, Huỳnh Thị Thanh Vy (25 tuổi, ngụ quận 4, là nữ nhân viên điều hành của hãng taxi Mai Linh) đang làm việc tại khu vực trước chung cư Sky Garden 2, khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Một lúc sau, chiếc xe biển số 51A - 810.21 được xác định là của ông Trần Thái Hòa (47 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình, là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á) tới đậu tại đây.

Do đây là khu vực mà hãng xe taxi Mai Linh đã thuê để làm chỗ đậu xe, có ký kết với Phú Mỹ Hưng, nên chị Vy tới nhắc nhở ông Hòa đậu xe chỗ khác. Lúc này, giữa ông Hòa và chị Vy xảy ra tranh cãi gay gắt. Ông Hòa bất ngờ quay lại xe lấy 1 khẩu súng ra và dí vào mặt chị Vy dọa bắn.

Phát hiện sự việc, nhiều đồng nghiệp của chị Vy cùng bảo vệ Phú Mỹ Hưng đã kịp thời can thiệp.

Ông Hòa cùng tang vật là khẩu súng cao su nhãn hiệu GR 88 số RC 12060600 bị bắt giữ và giao cho cơ quan công an.

Pho tong GD ngan hang di sung vao mat nu nhan vien hang taxi

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, ông Hòa khai nhận khẩu súng này được Công an tỉnh An Giang cấp phép cho một chi nhánh của Ngân hàng Việt Á ở An Giang sử dụng. Sau đó, đại diện chi nhánh Ngân hàng Việt Á ở An Giang đã bàn giao cho ông Hòa.

Công an đang làm rõ vụ việc trên.

NGỌC THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI