Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

24/08/2022 - 18:05

PNO - Chiều 24/8, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đã trao các Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

 

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Ngọc Ẩn - Ảnh: Tường Lam.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Ngọc Ẩn - Ảnh: Tường Lam

Ông Phạm Ngọc Ẩn (sinh năm 1927 tại Long An) là cán bộ lão thành, hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại Cà Mau. Ông từng là Bí thư Đảng uỷ, Đội trưởng Đội nội tuyến sĩ quan và Hải quân; Thường trực Quận ủy quận 7; Trưởng Ban tuyên huấn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 7; Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 8; Phó Chủ nhiệm UBND quận 8 kiêm Trưởng Phòng Nông nghiệp quận 8…

Chúc mừng ông Phạm Ngọc Ẩn nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải mong ông Phạm Ngọc Ẩn và gia đình nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục góp ý cho địa phương ngày càng phát triển.

Chiều cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng đến huyện Nhà Bè trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên là ông Nguyễn Văn Chất (Đảng bộ xã Nhơn Đức) và bà Nguyễn Thị Xy (Đảng bộ thị trấn Nhà Bè). Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của 2 đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đồng thời mong rằng 2 đảng viên tiếp tục sống vui khỏe, có những đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chất nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - Ảnh: Tường Lam.
Ông Nguyễn Văn Chất nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - Ảnh: Tường Lam.

Ông Nguyễn Văn Chất (sinh năm 1934, quê Quảng Ngãi) là chiến sĩ tập kết ra Bắc, chiến đấu tại nhiều chiến trường, từng tham gia mặt trận Thượng Lào lẫn Tây Nam; từng là Thiếu tá, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4… Ông được nhận nhiều phần thưởng cao quý, là: Huy chương Kháng chiến hạng I, Huân chương Quân công hạng III, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Chiến công hạng III…

Bà Nguyễn Thị Xy nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - Ảnh: Tường Lam.
Bà Nguyễn Thị Xy nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - Ảnh: Tường Lam.

Bà Nguyễn Thị Xy (sinh năm 1932, quê Hải Dương) từng tham gia chiến đấu và nhận được Huy chương chiến công hạng I; Huân chương kháng chiến hạng II.

Cũng trong sáng 24/8, tại quận 11, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Lê (Đảng bộ phường 9) và huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ông Đặng Văn Ngộ (Đảng bộ phường 10).

Tam Bình

 
TIN MỚI