PNO - Quá trình vệ sinh, bóc tách lớp sơn tại di tích Khâm Thiên Giám (TP Huế) đã lộ diện một bức họa dạng bản đồ lâu đời tại di tích này.
![]() |
| Theo quan sát của phóng viên, tại Di tích Khâm Thiên Giám (đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP Huế) bức họa có hình thức giống bản đồ thể hiện bằng nét màu đen, bao gồm nhiều ký hiệu và dòng chữ thuộc 3 hệ ngôn ngữ chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp. |
![]() |
| Người dân sinh sống tại di tích này cho biết, trước đây có rất nhiều hộ dân sinh sống, thậm chí có những gia đình sống ở đây từ 1 đến 2 đời, do đó nhiều người dân không biết đến bức họa đã dùng vôi vữa quét lại qua nhiều năm sinh sống tại đây. |
![]() |
| Bà con khẳng định sau khi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được triển khai các hộ dân đã bàn giao lại đất cho TP Huế để lập dự án trùng tu tôn tạo trong năm 2026. |
![]() |
| Do lâu năm chưa được trùng tu tôn tạo, nên số lượng chữ Hán chiếm đa số trên bức họa cổ nằm phía trên cùng có một số nét đã bị phai mờ. |
![]() |
| Đối với phần chữ Việt, nội dung nhắc đến các địa danh quen thuộc tại địa phương như An Cựu, Lợi Nông. Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt. |
![]() |
| Về nội dung ghi trên bức họa dạng bản đồ cổ này trong thời gian tới Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và góp phần làm rõ thêm giá trị lịch sử của công trình này. |
![]() |
| Toàn bộ bức họa dạng bản đồ cổ nổi tiếng triều Nguyễn còn lưu tại Khâm Thiên Giám. |
![]() |
![]() |
| Ngày 24/1, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã biết bức họa cổ dạng bản đồ tồn tại bên trong di tích này. |
![]() |
| Hiện di tích Khâm Thiên Giám đang được trình xếp hạng di tích cấp Quốc gia, làm cơ sở để lập dự án tu bổ, phục hồi trong năm 2026. |
![]() | ||
Được biết, Khâm Thiên Giám là công trình ra đời vào năm 1803, thời vua Gia Long. Dưới triều Nguyễn đây là cơ quan chuyên trách quan sát thiên văn, đo đạc khí tượng - thủy văn, dự báo thời tiết và biên soạn lịch ban hành trong cả nước, đồng thời đảm nhiệm việc lựa chọn ngày, giờ tốt phục vụ các hoạt động của triều đình và nghi lễ dân gian.
|
![]() |
| Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Hiện di tích hiện còn người dân sinh sống, lấn chiếm và vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn tất hồ sơ xếp hạng, đơn vị sẽ lập hồ sơ tu bổ, phục hồi theo đúng quy định. |
Thuận Hóa
| Chia sẻ bài viết: |
Nhà hát Kịch TPHCM ra mắt vở kịch cách mạng "Thanh gươn và bà mẹ".
Nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần, TPHCM thông báo sẽ ngừng hoạt động trong thời gian ngắn sắp tới.
Sáng 26/4, Giải Việt dã vô địch TPHCM năm 2026 chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.
Cơ quan quan sát thiên văn và nơi làm việc của các Phụ chính đại thần triều Nguyễn vừa được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Khán giả xúc động xem bản phục chế màu vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" của Thanh Nga đúng dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
Vở cải lương lịch sử "Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" trở lại đầy ấn tượng dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.
Lễ cúng cầu mưa không chỉ thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mà còn nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Ê Đê.
Sau thời gian dài ấp ủ, nhiều nghệ sĩ đã lần lượt ra mắt các nhạc phẩm ngợi ca quê hương, đất nước,
Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac chuyển giao bộ tư liệu, các bản sao về Hoàng thành Huế – An Nam cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Nhà hát Kịch TPHCM ra mắt vở kịch "Thanh gươm và bà mẹ" mừng 30/4.
Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt đã chủ động tìm hướng đi mới để đưa sách và tri thức quay trở lại đời sống.
Bảo tàng, di tích đang nỗ lực chuyển mình thành không gian sáng tạo.
Trong dự án 'Save The World', nghệ sĩ Nguyệt Thu mong muốn thực hiện 330 tác phẩm, tập trung vào khai thác kho tàng di sản phong phú của các dân tộc.
Đài phát thanh và truyền hình TPHCM khởi động cuộc thi "Bông lúa vàng 2026".
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Hội Xuất bản Việt Nam ra mắt tủ sách chuyên đề “Huyền thoại Côn Đảo”.
Hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh khắc họa chân thực chân dung đất nước và sự phát triển của TPHCM, khẳng định vị thế tiên phong sau nửa thế kỷ.
Không sử dụng nhiều công nghệ, một số quốc gia đang có nhiều cách tiếp cận để đưa di sản đến gần công chúng, biến lịch sử thành trải nghiệm sống.
Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sáng 22/4, tại Đường sách TPHCM, dự án “Thư viện Người – Người Nam Bộ kể chuyện” ra mắt.