Phát huy vai trò của những nhà hòa giải ở khu dân cư

04/10/2022 - 20:47

PNO - Chiều 4/10, Hội LHPN phường 14, quận 10 đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò thành viên tổ tư vấn cộng đồng hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

Theo báo cáo, từ khi thành lập cho đến nay, tổ tư vấn đã tư vấn miễn phí cho gần 1.000 lượt phụ nữ; tiếp 378 lượt công dân nhờ can thiệp các vấn đề về chế độ, chính sách; tổ chức 49 buổi tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho 2.848 phụ nữ và trẻ em gái. Ở cấp độ khu phố, mô hình đã phát huy tốt vai trò vận động người dân thực hiện “5 không 3 sạch”, bảo vệ môi trường; hỗ trợ phụ nữ khó khăn, phụ nữ tạm trú, trẻ em mồ côi vì COVID-19.

Cô Lê Thị ngọc Sương - Chủ tịch Hội Luật gia quận 10, đồng thời cũng là thành viên Tổ tư vấn đang đóng góp ý kiến
Cô Lê Thị Ngọc Sương - Chủ tịch Hội Luật gia quận 10, thành viên tổ tư vấn - đang đóng góp ý kiến

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mô hình còn gặp nhiều khó khăn như kỹ năng tuyên truyền, tư vấn của thành viên còn hạn chế; địa điểm tư vấn đặt tại nhà của thành viên nên không thuận tiện; một số thành viên chưa hiểu hết tầm quan trọng của mô hình tư vấn nên thực hiện qua loa, đại khái; chế độ bồi dưỡng phí điện thoại còn khá thấp so với mức sống chung.

Hiện tại, phường 14 có 12 tổ tư vấn cộng đồng với 37 thành viên, với nhiều thành phần lao động, ngành nghề khác nhau như bác sĩ, giáo viên, luật gia, phụ nữ nội trợ… Hàng năm, mỗi thành viên tư vấn cho ít nhất 3 - 5 trường hợp với các vấn đề xoay quanh chuyện gia đình, bảo hiểm y tế, nguồn vốn xã hội, thành phố văn minh…

P.V

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI