Để bảo vệ con, cha mẹ hãy dạy trẻ nguyên tắc “5 không – 5 phải”

15/06/2026 - 09:55

PNO - Tối 14/6, tại phường Linh Xuân, TPHCM đã diễn ra hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người lao động ở các khu nhà trọ.

Nội dung tuyên truyền xoay quanh tác hại của ma túy, các loại ma túy mới, vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, lừa đảo trên không gian mạng. Rất đông anh chị em là công nhân, lao động tự do đang ở trọ tại khu nhà trọ số 10, đường 10, khu phố 43, phường Linh Xuân đã dự nghe tuyên truyền.

Hoạt động do Hội LHPN TPHCM phối hợp Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (Save the Children) tổ chức. Chương trình diễn ra tại phường Linh Xuân cũng khép lại chuỗi 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” mà các đơn vị đã phối hợp triển khai từ ngày 10/5/2026.

Anh chị em khu nhà trọ dự nghe tuyên truyền - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị em ở khu nhà trọ dự nghe tuyên truyền - Ảnh: Mẫn Nhi

Theo luật sư Nguyễn Xuân Phong – thành viên câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, trực thuộc Hội LHPN TPHCM – trẻ em dễ bị tổn thương vì các em còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ tin người và khó tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại tinh vi. Phụ huynh không thể có mặt 24/24 bên con, nhất là khi các em đến tuổi đi học và bắt đầu tiếp xúc với môi trường mạng xã hội. Để góp phần bảo vệ con trước các mối nguy bị xâm hại tình dục, bạo lực, bóc lột, bắt cóc thì cha mẹ hãy trẻ nguyên tắc “5 không – 5 phải”. Đó là: không đi theo người lạ, không nhận quà của người lạ, không giữ bí mật khiến mình sợ hãi, không gặp người quen qua mạng một mình, không để ai chạm vào vùng riêng tư; phải nói với cha mẹ khi thấy bất thường, phải hét to khi gặp nguy hiểm, phải chạy đến nơi đông người, phải nhớ số điện thoại người thân, phải tin vào cảm giác không an toàn của mình.

Anh nhấn mạnh, trẻ em không cần được dạy phải sợ hãi thế giới mà các em cần được dạy cách nhận biết nguy hiểm và biết tìm kiếm sự giúp đỡ. Và, trẻ được bảo vệ tốt nhất khi có một môi trường mà các em cảm thấy an toàn để nói thật. Vì vậy, việc xây dựng sự tin tưởng và giao tiếp hàng ngày trong gia đình chính là “lá chắn” hiệu quả nhất để phòng ngừa xâm hại, bạo lực và bóc lột trẻ em.

Luật sự Nguyễn Xuân Phong chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: Mẫn Nhi
Luật sư Nguyễn Xuân Phong chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: Mẫn Nhi

Đối với bạo lực gia đình, luật sư Nguyễn Xuân Phong lưu ý, bạo lực gia đình không chỉ là những tác động vật lý gây thương tích trên cơ thể. Có những nỗi đau không chảy máu nhưng dai dẳng và tàn khốc hơn nhiều, đó là sự khủng bố tinh thần thông qua kìm kẹp về kinh tế (kiểm soát chi tiêu gắt gao, phát tiền đi chợ hàng ngày, người cần dùng tiền phải xin người giữ tiền và giải trình mình chi bao nhiêu, chi vào khoản gì…).

Trong lúc tuyên truyền, luật sư Nguyễn Xuân Phong cũng chia sẻ đến anh chị em ở khu nhà trọ về chính sách và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh khuyến khích người lao động tự do nên tiết kiệm một khoản thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như là sự chuẩn bị cho lúc mình lớn tuổi, không còn khả năng lao động.

Trung tá Nguyễn Thế Hoàng thông tin đến các anh chị em cách nhận biết một số loại ma túy mới và tác hại của chúng - Ảnh: Mẫn Nhi
Trung tá Nguyễn Thế Hoàng thông tin đến các anh chị em cách nhận biết một số loại ma túy mới và tác hại của chúng - Ảnh: Mẫn Nhi

Trung tá Nguyễn Thế Hoàng – cán bộ Công an phường Linh Xuân – cũng góp mặt tại hội nghị. Anh thông tin đến mọi người về một số loại ma túy mới, như “nấm ma thuật, “nấm ảo giác”, chất LSD gây ảo giác. Không chỉ tàn phá sức khỏe tinh thần lẫn thể chất người nghiện, ma túy còn dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội, như bạo lực, trộm, cướp. Anh nhắc đi nhắc lại trước mọi người: “Không thử ma túy dù chỉ một lần”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI