Phải về phường làm việc vì không đeo khẩu trang, không giấy tờ tùy thân

07/08/2020 - 21:46

PNO - Trong buổi ra quân kiểm tra, nhắc nhở người dân mang khẩu trang khi ra đường, UBND phường An Lạc A đã đưa 1 trường hợp về trụ sở làm việc.


Sau 2 ngày tuyên truyền cho người dân về ý thức mang khẩu trang nơi công cộng, chiều 7/8, UBND phường An Lạc A (TPHCM) đã đi kiểm tra, nhắc nhở đồng thời xử phạt tại chỗ những trường hợp không đeo khẩu trang.

Khi phát hiện người dân không đeo khẩu trang, tổ công tác sẽ gửi tặng một chiếc khẩu trang vải, sau đó sẽ lập biên bản xử phạt đối với cá nhân vi phạm
Khi phát hiện người dân không đeo khẩu trang, tổ công tác sẽ gửi tặng một chiếc khẩu trang vải, sau đó lập biên bản xử phạt đối với cá nhân vi phạm

Trong lúc tuần tra, tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông không đeo khẩu trang đi bộ trên vỉa hè. Khi được hỏi, người đàn ông này phân trần: “Nhà tôi gần đây, buổi chiều tôi đi dạo cho mát thôi, đeo khẩu trang ngột ngạt quá”.

Tổ công tác yêu cầu người này đeo khẩu trang vào, đồng thời kiểm tra giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, người đàn ông không xuất trình được giấy tờ nên đã được lực lượng chức năng đưa về UBND phường làm việc.

Một người đàn ông không xuất trình được giấy tờ tùy thân và không đeo khẩu trang được lực lượng chức năng đưa về phường làm việc
Người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về phường làm việc vì không đeo khẩu trang và không xuất trình được giấy tờ tùy thân

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM về trường hợp trên, bà Trang Thị Hòa Hợp - Phó chủ tịch phường An Lạc A cho biết: “Chúng tôi buộc phải đưa người đàn ông này về phường, sau đó sẽ mời trưởng khu phố lên đối chứng, xác thực danh tính nhằm đảm bảo không có người nhập cảnh trái phép”.

Nhiều người không đeo khẩu trang, nhưng luôn cất khẩu trang trong túi quần, khi thấy tổ công tác đi kiểm tra, liền nhanh chóng mang khẩu trang vào. Tổ công tác đã xử phạt 2 trường hợp tương tự
Nhiều người dân cất khẩu trang trong túi quần, khi thấy tổ công tác đi kiểm tra, liền nhanh chóng đeo vào

Trong buổi kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 2 trường hợp không đeo khẩu trang nhưng khi được nhắc nhở thì thái độ hai người này không hợp tác nên đã lập biên bản xử phạt số tiền 200.000 đồng để răn đe.

Người đàn ông này cho rằng, mình vừa mới ngủ dậy, rửa mặt cho tỉnh táo, tập thể dục vài vòng cho khỏe nên không mang khẩu trang.
Người đàn ông mặc áo xám (trong ảnh) cho rằng, mình vừa mới ngủ dậy, đi tập thể dục vài vòng cho khỏe nên không mang khẩu trang.
Bất ngờ khi thấy hàng xóm mình bị xử phạt do lỗi không đeo khẩu trang, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quan sát và mang khẩu khẩu trang
Thấy hàng xóm bị xử phạt do lỗi không đeo khẩu trang, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem
Trước đó 2 ngày, phường Tân Tạo A đã ra quân tuyên truyền trên khắp các tuyến đường phụ trách, rải truyền đơn đến từng hộ gia đình
Trước đó 2 ngày, phường An Lạc A đã ra quân tuyên truyền cho người dân về quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng
Một lực lượng hùng hậu loa phát thanh nhằm tuyên truyền vào tậng những con hẻm nhỏ Đội tuyên truyền đi vào tận những con hẻm nhỏ kêu gọi người dân phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Tam Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyễn phương 08-08-2020 03:56:29

    Tất cả đều mang khẩu trang khi ra nới công cộng ,chỉ có mình không đeo những người này có thấy mình quá lạc lõng không ? Như một sinh vật lạ ngoài hành tinh !

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI