Ông Lê Vinh Danh - cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng được phân công nhiệm vụ mới

06/11/2020 - 17:03

PNO - Theo thông tin từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, từ ngày 5/11, ông Lê Vinh Danh được phân công làm việc tại khoa Tài chính - Ngân hàng của trường này.

Cụ thể, ông Danh sẽ làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công việc cụ thể sẽ do Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng phân công.

Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Phòng Tổ chức hành chính và nguyện vọng của ông Lê Vinh Danh - cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ông Lê Vinh Danh 57 tuổi, quê Quảng Ngãi, công tác tại ĐH Tôn Đức Thắng từ năm 1999, làm hiệu trưởng từ tháng 7/2007 đến tháng 10/2020.

Ông Lê Vinh Danh
Ông Lê Vinh Danh

Ông Danh là tiến sĩ chuyên ngành Tài chính quốc tế, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và tu nghiệp sau tiến sĩ trong Chương trình học giả Fulbright, Đại học George Washington (Mỹ). Các chuyên ngành nghiên cứu của ông gồm chính sách nhà nước, chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ quốc tế.

Ngày 21/8, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh trong 90 ngày nhằm xem xét xử lý khuyết điểm, vi phạm của ông này theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Ngày 23/10, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cựu Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng có nhiều vi phạm công tác Đảng và công tác quản lý tài chính, hành chính.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI