Ông Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù

21/07/2022 - 21:04

PNO - Tối 21/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã chính thức đưa ra bản án cho ông Lê Tùng Vân và các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai.

 

Tòa tuyên án ông Lê Tùng Vân 5 năm tù.
Tòa tuyên án ông Lê Tùng Vân 5 năm tù

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) mức án 5 năm tù.

3 bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng chịu mức án 4 năm tù. Trong khi đó, bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) chịu án 3,5 năm tù và bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) lĩnh án 3 năm tù.

Theo đó, tất cả 6 bị cáo đều bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân".

Trước đó, chiều cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4,5 - 5,5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân. Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương cùng bị đề nghị 4 - 4,5 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc bị đề nghị mức án 3 - 3,5 năm tù.

Tòa sơ thẩm đánh giá, ông Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Ông đã chỉ đạo các bị cáo tạo lập kênh, đăng tải các video lên mạng xã hội, chỉ đạo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên dàn dựng nội dung các video sai phạm trước khi đăng.

Theo HĐXX, thủ tục tố tụng của các cơ quan đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu sai phạm và đã thể hiện khách quan, chính xác vụ việc.

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI