Nữ sinh lớp 12 tử vong ở Huế có kết quả âm tính với COVID-19

22/02/2020 - 15:52

PNO - Chiều 22/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã gửi kết quả xét nghiệm COVID-19 của nữ sinh tử vong cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế.

            Các bác sĩ đang tiến hành các quy trình xét nghiệm mẫu phẩm bệnh nhân
            Các bác sĩ đang tiến hành các quy trình xét nghiệm mẫu phẩm bệnh nhân

Theo đó, sau khi nhận mẫu bệnh phẩm của nữ sinh T.H.X.N. (học sinh lớp 12, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên – Huế cung cấp vào chiều 21/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã sử dụng kỹ thuật Real time RT-PRC (các bác sĩ đã sử dụng bộ xét nghiệm do Viện Pasteur TPHCM cung cấp) để xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. Kết quả, nữ sinh này âm tính với COVID-19.

Ngoài mẫu bệnh phẩm gửi cho Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn gửi mẫu cho Viện Pasteur Nha Trang để cùng xét nghiệm.

Trước đó, trả lời phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, kết quả khám nghiệm bước đầu của bộ phận pháp y cho thấy, nữ sinh tử vong là do bệnh lý về não chứ không phải COVID-19. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, chắc chắn, trung tâm phải thực hiện các bước đúng quy trình.

Kết quả từ Bệnh viện Trung ương Huế đã cho thấy nữ sinh này âm tính với COVID-19
Kết quả từ Bệnh viện Trung ương Huế đã cho thấy nữ sinh này âm tính với COVID-19

Trước tử vong một tuần, nữ sinh N. có triệu chứng khó thở, sốt và ho. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế lập tức đến lấy mẫu phẩm gửi đi xét nghiệm COVID-19 và tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại khu vực xung quanh nhà nữ sinh này.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI