Nóng với lời đồn heo đẻ ra... “voi”

13/12/2013 - 23:30

PNO - PNO - Đến chiều tối ngày 13/12, con heo có chiếc vòi giống “voi” của chị Lâm Thị Nga (dân tộc Khmer) ở ấp Bưng Sa, xã Viên An (huyện Trần Đề) đã chết. Theo phong tục của người Khmer, gia đình chị Nga đã mang xác heo vào chùa chôn...

edf40wrjww2tblPage:Content

3 ngày trước, con heo nái nhà chị Nga sinh được 7 heo con, trong số này có một heo con nhìn giống voi vì có chiếc vòi dài hơn 30cm nằm ngay trước miệng. Theo chị Nga, khi mới sinh, con heo này nặng 1,4 kg. Ngoài chiếc vòi, nó còn có lớp da bóng lưỡng, nên nhiều người đồn là heo đẻ ra “voi”. Tuy nhiên do chiếc vòi rất dị dạng và gần như không có mắt để bú mẹ, đi đứng bình thường nên sức khoẻ heo con rất kém, đã chết sau 3 ngày chào đời.

Nong voi loi don heo de ra... “voi”
Heo con được đồn thổi là voi hoá thân

Nong voi loi don heo de ra... “voi”
Chị Nga và chú heo “voi”

Đây là lần thứ 5 con heo nái nhà chị Nga sinh con. 4 lần trước, heo sinh con bình thường. Từ khi xuất hiện vụ “heo đẻ ra voi” một số phần tử xấu lợi dụng hiện tượng lạ này để đồn thổi và lý giải theo màu sắc mê tín, dị đoan, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội địa phương.
Rất mong ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý thích hợp để dập tắt sự đồn thổi này.

HOÀNG PHƯƠNG 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI