Nông sản Việt vào Mỹ hưởng lợi khi Mỹ dỡ bỏ thuế

16/11/2025 - 08:39

PNO - Mỹ đã chính thức loại bỏ thuế đối ứng đối với nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là nhóm trái cây nhiệt đới. Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiến hành điều tra và kết luận các sản phẩm này của Việt Nam không nhận trợ cấp đáng kể từ Chính phủ.

Đây không phải là kết quả của một cuộc điều tra chống trợ cấp riêng lẻ, mà là một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ nhằm giảm áp lực giá cả và lạm phát đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại thị trường Mỹ. Điều quan trọng, trong bước điều chỉnh có tính hệ thống này, nông sản Việt Nam trở thành một trong những nhóm hưởng lợi nhiều nhất.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc gỡ bỏ hàng rào thuế đối ứng giúp trái cây Việt Nam, đặc biệt là xoài, thanh long, sầu riêng, nhãn, chanh dây… có thể cạnh tranh ‘sòng phẳng’ về giá cả so với trái cây của các quốc gia khác tại thị trường Mỹ như Thái Lan, Trung Quốc.

“Dù mức thuế đối ứng trước đây với rau quả không quá lớn nhưng khi được loại bỏ, chi phí đến tay người tiêu dùng Mỹ giảm đáng kể, qua đó kích thích nhu cầu tốt hơn” - ông nhấn mạnh.

Theo ông Nguyên, kết luận của DOC rằng hàng Việt không nhận trợ cấp đáng kể là sự khẳng định mạnh mẽ tính minh bạch, tuân thủ và thương mại công bằng của doanh nghiệp Việt Nam.

“Đây là một chiến thắng pháp lý, đồng thời xóa bỏ lo ngại của doanh nghiệp về nguy cơ bị áp thuế bất ngờ. Các nhà xuất khẩu hoàn toàn có cơ sở để tự tin ký kết hợp đồng dài hạn, đầu tư công nghệ sau thu hoạch và mở rộng vùng nguyên liệu” - ông nói.

Thị trường Mỹ được xem là thị trường khó tính bậc nhất nhưng lại có giá trị rất cao và dung lượng tiêu thụ lớn. Theo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, với dân số trên 330 triệu người, quốc gia này tiêu thụ khoảng 19 triệu tấn trái cây tươi mỗi năm, nhưng lại chỉ tự sản xuất được 45%, số còn lại phải nhập khẩu (tương đương hơn 10 triệu tấn trái cây/năm).

Vì vậy, quyết định này được xem là một "cú hích" mạnh mẽ cho xuất khẩu rau quả sang Mỹ tăng trưởng đột phá trong thời gian tới. Theo đó, không chỉ các sản phẩm như sầu riêng hay thanh long, mà cả nhóm trái cây chế biến và nước ép cũng được hưởng lợi.

Thực tế, ngay cả trước khi có sắc lệnh miễn thuế, rau quả Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh ở thị trường Mỹ. Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, năm 2024, Mỹ nhập 320 triệu USD rau quả của Việt Nam, tăng 37% so với năm 2023.

Sang năm 2025, Mỹ tiếp tục chi nhiều tiền hơn để tăng mua rau quả từ Việt Nam và ước tính trong 10 tháng qua, Mỹ đã chi khoảng 470 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này. Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo, cả năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Mỹ có thể cán mốc 600-700 triệu USD - thể hiện “sức bật chưa từng có” từ trước tới nay.

Yên tâm đầu ra ổn định

Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch Vina T&T Group và Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, sau nhiều năm kiên trì đưa hàng sang Mỹ, trái cây Việt Nam đã vượt khỏi phạm vi phục vụ cộng đồng người châu Á và dần lan rộng sang nhiều tiểu bang, tiếp cận nhóm khách hàng bản địa.

Theo ông, trái cây tươi có vòng đời ngắn, không thể bảo quản lâu như hàng đông lạnh hay hàng khô nên nhu cầu tiêu thụ luôn duy trì ổn định, giúp doanh nghiệp yên tâm về đầu ra.

Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dù Mỹ đã bỏ thuế đối ứng, thị trường này lại siết chặt các tiêu chuẩn về carbon, an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc. Vì thế, giá rẻ hay ưu đãi thuế quan không còn là lợi thế duy nhất và doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các chuẩn bền vững.

Song song đó, khâu sau thu hoạch cần được chuẩn hóa hơn vì nhiều lô hàng Việt Nam vẫn gặp rủi ro kỹ thuật liên quan đến chiếu xạ, xử lý hơi nước nóng hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là những yêu cầu bắt buộc nếu Việt Nam muốn duy trì đà tăng trưởng tại thị trường Mỹ.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI