Nỗi lo của chuyên gia giáo dục và bài học về “ranh giới” cho giới trẻ

20/09/2025 - 16:29

PNO - Theo chuyên gia, điều cần là giáo dục trẻ thấy được ranh giới rõ ràng giữa các việc: được làm - cấm làm - phải làm.

Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 7 có hành vi thiếu chuẩn mực với cô giáo xảy ra tại một trường THCS ở Hà Nội, TS Vũ Thu Hương – nguyên Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - bày tỏ: “Tôi thật sự lo lắng trước sự xuống cấp về mặt đạo đức của học sinh hiện nay”.

Theo phân tích của TS Hương, trước đây mấy chục năm, những chuyện này không bao giờ xảy ra, bởi ông bà ngày xưa đã dạy dỗ rất kỹ về những việc “cấm/phải làm” một cách rõ ràng. Điều này hình thành sự tôn trọng pháp luật, tôn trọng nội quy nhà trường, có sự kính trọng trên dưới, có nề nếp. Theo thời gian, những điều này cứ thế ngầm dần vào cách giáo dục trẻ, giúp hình thành nhận thức và ranh giới nhất định.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, TS Hương cho biết các gia đình đang ưu tiên, quan tâm đến việc con thích, con muốn nhưng lại rất ít chú tâm đến những vấn đề con được làm, con cần làm, cấm làm và phải làm. Điều này dần hình thành trong giới trẻ suy nghĩ “chỉ cần để tâm đến điều mình thích, mình muốn”; và dần vô tình phá bỏ ranh giới “có trên có dưới”.

TS Vũ Thu Hương - Ảnh: NVCC
TS Vũ Thu Hương - Ảnh: NVCC

Theo chuyên gia, trong độ tuổi đi học, hơn cả những bài học lý thuyết, các con cần được giáo dục đạo đức nhiều hơn, hiểu rõ về những điều cấm làm, nên làm, phải làm một cách rõ ràng, hình thành ranh giới cụ thể.

Ngoài ra, TS Hương cũng cho biết hiện có nhiều cách để xoay chuyển, xử lý hành vi mà không gây ra sự căng thẳng về mặt tinh thần cho trẻ. “Hình thức phạt không nên là roi vọt, nhưng vẫn cần đủ nghiêm nghị để trẻ thấy được ranh giới rõ ràng giữa các việc: được làm - cấm làm - phải làm” - TS Hương nêu rõ.

Bên cạnh đó, chuyên gia giáo dục cũng chia sẻ rằng việc tạm dừng học tập 1 – 2 ngày không khiến học sinh bị mất kiến thức, nhưng sẽ khiến các con thay đổi nhận thức của bản thân.

Trước đó, ngày 19/9, đại diện Công an phường Định Công (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ sự việc một nam sinh lớp 7 có hành vi thiếu chuẩn mực với cô giáo.

Sự việc xảy ra vào chiều 16/9, trong lúc chuyển tiết, cô H. đi vào lớp 7A14 và yêu cầu em B. giao nộp đồ chơi, đồng thời thông báo sẽ thu món đồ chơi này vì đây là vật dụng nguy hiểm. Tuy nhiên, em B. không đồng ý và có hành động túm tay cô để xin lại đồ chơi.

Cô H. từ chối nên nam sinh này đã có hành vi thiếu chuẩn mức với giáo viên, xô đẩy khiến cô H. bị ngã xuống nền lớp học. Nhiều học sinh trong lớp đã can ngăn khi sự việc xảy ra.

Hiệu trưởng nhà trường sau đó đã cùng cô H. lên lớp trực tiếp nói chuyện với nam sinh và đã có hình thức xử lý tạm thời.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường, cô H. và gia đình em B. đã có buổi làm việc. Tại đây, nam sinh đã làm bản tường trình. Phía gia đình đã xin lỗi cô giáo và xin cho con trai tạm nghỉ học để đi thăm khám tâm lý, giáo dục con tại nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI